
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Từ Nguyên
23/11/2009, 16:00
UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức chọn Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) làm nhà đầu tư dự án Lotus Hotel
UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức chọn Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) làm nhà đầu tư dự án Lotus Hotel.
Với quyết định này, KBC đã chính thức vượt qua hàng chục nhà đầu tư khác để trở thành chủ đầu tư dự án khách sạn có vốn đầu tư lớn nhất Hà Nội tính đến thời điểm này.
Dự án Lotus Hotel có tổng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD, được Bộ Xây dựng cấp phép cho Tập đoàn Riviera (Nhật Bản). Tuy nhiên, đầu tháng 4 vừa qua, tập đoàn này đã có văn bản xin rút lui khỏi dự án vì lý do khó khăn về tài chính.
Lotus Hotel được cấp phép xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với tổng diện tích xây dựng là 80.000 m2, gồm 550 phòng. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã cho phép nâng tầng cao xây dựng khu vực này lên 35 tầng, 800 phòng với mật độ xây dựng 35 - 40%.
Theo lãnh đạo KBC, sắp tới, công ty này sẽ xúc tiến nhanh với các cấp chính quyền, cơ quan hữu quan của Hà Nội để nhanh chóng triển khai xây dựng dự án. Những vấn đề cụ thể liên quan đến dự án, KBC sẽ xin ý kiến và xin quyết định của cổ đông bằng văn bản.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2010 và hoàn thành giai đoạn 1 sau 24 tháng.
KBC là thành viên của Tập đoàn Saigon Invest (SGI), được thành lập từ tháng 4/2003 với chức năng ban đầu là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, thương mại, khu công nghiệp và dịch vụ đa năng.
Bên cạnh các dự án về bất động sản, hiện KBC đang mở rộng liên doanh đầu tư trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, truyền thông, năng lượng...
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Có hiệu lực từ ngày 11/9/2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một bước tiến pháp lý quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ổn định và bền vững hơn. Song theo VIS Rating, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro vẫn là một khoảng trốn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: