Ngày 11/12, tại Cung Trường Sanh trong lòng Đại Nội Huế, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 chính thức khai mạc, mở ra một không gian giao hòa giữa tinh hoa trà Việt và sắc màu trà thế giới. Lần đầu tổ chức tại Cố đô, sự kiện đem đến trải nghiệm văn hóa – sáng tạo phong phú, đồng thời khẳng định hình ảnh Huế như một đô thị di sản sống động, giàu cảm hứng.
Trong không gian tôn nghiêm của Đại Nội – nơi hội tụ chiều sâu văn hóa cung đình Việt Nam, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 được mở ra như một hành trình trở về với truyền thống nhưng vẫn đậm dấu ấn đương đại. Đây là lần đầu Huế tổ chức một sự kiện trà quốc tế quy mô, tạo nên điểm nhấn mới cho dòng sự kiện văn hóa – du lịch gắn với di sản.
Liên hoan năm nay được xem như bước tiến mới trong chiến lược quảng bá hình ảnh thành phố lễ hội. Không gian trưng bày và các hoạt động được thiết kế như một “sân chơi sáng tạo” dành cho cộng đồng yêu trà: từ những nghệ nhân lâu năm đến người trẻ đam mê khám phá văn hóa trà. Sự tương tác giữa các phong cách, kỹ thuật và triết lý thưởng trà từ nhiều quốc gia đã làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.
Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều chương trình có chiều sâu văn hóa và tính sáng tạo được tổ chức. Tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo” quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân trao đổi về giá trị tinh thần và xu hướng phát triển của văn hóa trà trong đời sống hiện đại. Triển lãm Trà quốc tế giới thiệu các dòng trà đặc trưng, cùng những không gian thưởng trà tiêu biểu của từng vùng đất.
Cuộc thi “Teatender – Pha chế trà hiện đại” mang đến màu sắc trẻ trung và sáng tạo trong nghệ thuật pha trà, trong khi không gian Trà dưỡng tâm “Uống trà đi – Hành trình tái kết nối” hướng đến trải nghiệm thiền trà, tái tạo năng lượng và kết nối cảm xúc.
Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn nghệ thuật trà tái hiện nghi thức truyền thống; hoạt cảnh “Ngự trà Hoàng cung” đưa du khách trở về bối cảnh cung đình xưa với nghi lễ dâng trà triều Nguyễn; workshop “Chuyện Trà” và giới thiệu sách giúp lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tình yêu trà trong cộng đồng.
Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 12/12, góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa độc đáo của Việt Nam và khu vực. Sự kết hợp giữa bối cảnh cung đình và các hoạt động sáng tạo đã mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc, phản ánh nhịp sống mới của đô thị di sản.
Không chỉ dừng ở ý nghĩa của một lễ hội văn hóa – du lịch, Liên hoan còn là cơ hội để Huế tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố Di sản và thành phố Lễ hội trên trường quốc tế. Tinh hoa trà Việt, khi hòa quyện với không gian cung đình và những sáng tạo đương đại, đã tạo nên dấu ấn riêng biệt, cho thấy nỗ lực của Huế trong việc xây dựng một hình ảnh giàu bản sắc, sâu lắng nhưng luôn chuyển động.
Từ một nền kinh tế vốn gắn liền với ngành công nghiệp casino, Macao đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm bán lẻ xa xỉ mới của châu Á, thu hút hàng loạt thương hiệu cao cấp đổ về đầu tư và mở rộng...
Du lịch nội địa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách Việt cũng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch trong nước...
7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…
Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.