Đưa quan hệ Việt - Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất

Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm chính thức cấp cao với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith - Ảnh: TTTXVN.<br>
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm chính thức cấp cao với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith - Ảnh: TTTXVN.

Ngày 24/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại thủ đô Vientiane, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm chính thức cấp cao với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công đại hội của mỗi Đảng vào đầu năm 2016 và cùng bước vào nhiệm kỳ mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; trao đổi về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, sự ổn định và phát triển của mỗi nước, cũng như sự ổn định và phát triển của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là nhân tố rất quan trọng không thể thay thế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; khẳng định sẽ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị, duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đi sâu trao đổi lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2017, qua đó làm cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn nữa về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và du lịch; khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao và các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, trên cơ sở chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực hiện nay, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; phối hợp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông Mekong và mục tiêu phát triển bền vững của lưu vực.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Lào thể hiện rõ quan điểm về vấn đề biển Đông trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở biển Đông; nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN trong vấn đề biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội Lào tại Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane; Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng tỉnh Borikhamxay công trình trường học.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những món quà đầy ý nghĩa, thắm tình đoàn kết Việt-Lào.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Nguồn lực cho chu kỳ vốn mới: Từ “đủ vốn” đến “đúng cấu trúc vốn”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?

JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện, triển khai khoản tài chính 27 triệu USD tại Việt Nam

JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Huy động người tài bằng những cách linh hoạt, có việc lớn tìm người giỏi nhất để giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương; tổ chức lực lượng theo các vấn đề lớn của đất nước, huy động người tài linh hoạt và lấy đóng góp thực chất cho quyết sách làm thước đo đối với hoạt động nghiên cứu.

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy