
Chiều 12/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.
Trước đó, UBND Thành phố đã trình hai phương án về việc này. Theo phương án 1 thì đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam có thể được mang tên vị danh tướng huyền thoại. Đây là đoạn đường có chiều dài 8.530 m, rộng 2 x 10,5 m 2m dải phân cách, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.
Còn theo phương án 2 thì sẽ điều chỉnh đoạn ở giữa trục đường Hoàng Sa và Trường Sa (điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương, điểm cuối ban đầu dự định là đường Hồ Xuân Hương, sau đó quyết định sẽ kéo dài thêm một đoạn).
Phần thảo luận trước khi biểu quyết rất sôi nổi với ý kiến nhiều chiều. Theo một số vị đại biểu, chọn một con đường dài rộng, xứng đáng để đặt tên Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài có nhiều công trạng với đất nước là việc làm cần thiết và đúng đắn.
Có ý kiến đề nghị chọn phương án 1 vì đây là tuyến đường dài hơn 8 km, nối liền các nhân vật lịch sử có công trạng lớn như Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, về độ dài của những đường mang tên nhân vật lịch sử thì chỉ sau đường Nguyễn Tất Thành. Về lâu dài, đây sẽ là con đường nội thị đẹp, sầm uất, mật độ dân cư và giao thông đông đúc. Hơn nữa đây nguyên là tuyến đường Quốc lộ 1A chạy suốt từ Bắc vào Nam, biểu tượng của sự thống nhất đất nước, một ý nghĩa gắn liền với sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ý kiến chọn phương án 1 còn cho rằng, nếu chọn phương án 2 thì phải thay đổi một phần đường Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đây, khi đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa để khẳng định chủ quyền thiêng liêng đối với hai quần đảo này, cử tri đã theo dõi, phấn khởi và hoan nghênh quyết định này của thành phố. Trường Sa và Hoàng Sa cần phải được giữ toàn vẹn và vững bền.
Một số vị đại biểu khác cho rằng, nếu không thể chọn phương án 1 thì nên để lại chưa biểu quyết. Song đa số đại biểu đã đồng ý với phương án 2.
Tại kỳ họp hội đồng nhân cuối năm nay, nhiều địa phương quyết định đặt tên cho nhiều tuyến phố mới. Hà Nội cũng đã có thêm 28 phố mới, 16 tuyến phố mang tên các danh nhân, song vẫn chưa có đường Võ Nguyên Giáp.
Sáng 22/10 (giờ địa phương), tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế Việt Nam – EU, Việt Nam – Bỉ, tập trung vào hạ tầng chiến lược, công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị bền vững, có tiêu chuẩn cao.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ 03 mục tiêu lớn: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách từ thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế nhằm giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp.
Để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình phát triển của đất nước cũng như thể chế hóa quan điểm của Đảng và Chính phủ, bên cạnh việc kế thừa quy định tại Luật Nhà ở 2023, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chỉnh lý, bổ sung nhiều điểm mới…
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những bất cập trong quản lý, mua sắm thuốc và thiết bị y tế, cắt giảm các khâu trung gian, kiểm soát giá nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế.
Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng tại châu Âu.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.