
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Bảo Anh
06/12/2011, 09:33
Trong năm tới, EVN có thể sẽ phải tăng cường chạy dầu để phát điện vì dự kiến bị thiếu hụt 1 tỷ m3 khí
Trong năm tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể sẽ phải tăng cường chạy dầu để phát điện vì dự kiến bị thiếu hụt 1 tỷ m3 khí.
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đưa ra tại buổi giao ban tháng 11 của Bộ này ngày 5/12.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) có khả năng chỉ cung ứng cho ngành điện 5,7 tỷ m3 khí. Như vậy, so với kế hoạch sản xuất, EVN sẽ bị thiếu gần 1 tỷ m3 khí.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, vừa qua Bộ đã có chỉ đạo Petro Vietnam làm việc với các tụ mỏ khí để đáp ứng được khả năng cung ứng khoảng 6,5 - 6,6 tỷ m3 khí trong năm 2012. Trong khi đó, theo đại diện Petro Vietnam, hiện nay hầu như EVN chỉ huy động khí từ mỏ Nam Côn Sơn - Bạch Hổ, trong khi nguồn PM3 Cà Mau nhiều hơn lại ít huy động, do giá cả hai nguồn khí này chênh lệch.
Đáng chú ý, với việc dùng dầu để phát diện thay thế nguồn khí, trong năm 2012 EVN dự kiến sẽ phải phát sinh thêm một khoản chi phí lên tới 18.000 tỷ đồng.
Trước đó, báo cáo của EVN cho thấy, trong năm 2010, doanh nghiệp này cũng đã lỗ 6.500 tỷ đồng do phải chạy dầu để phát điện.
Liên quan đến kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, thời điểm vận hành có thể bị lùi lại cuối quý 1/2012 thay vì từ 1/1/2012 như dự kiến bởi khối lượng công việc chuẩn bị cho kế hoạch này còn tồn đọng rất lớn.
Liên quan đến khả năng Hà Nội có nguy cơ bị cắt điện trong năm 2012, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố đã có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho EVN bằng cách sẽ cho tập đoàn tiếp cận nguồn vốn với lãi suất 0% để triển khai các dự án điện.
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: