
Đây được coi là bước đi chiến lược của FPT trong nỗ lực đem giải pháp công nghệ phần mềm Make In Việt Nam vươn tầm thế giới, đặc biệt ở các thị trường tiềm năng như Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, sự hợp tác giữa akaBot và đối tác phân phối giải pháp độc quyền Zero One Technology cũng hướng tới việc định hình lại thị trường tự động hóa bằng robot ảo (RPA) đang tồn tại nhiều bất cập ở Đài Loan.
Theo báo cáo của Gartner năm 2022, Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tiềm năng sẽ thấy được sự tăng trưởng mạnh ở mức 17.5% trong lĩnh vực tự động hóa RPA. Tuy nhiên, đối với một số nước như Đài Loan, thị trường RPA vẫn đối mặt với một số rào cản như: các doanh nghiệp có chỉ số ROI chưa cao, phí duy trì tự động hóa tăng dần ở một số đơn vị lớn như UiPath, AA, hoặc các vấn đề liên quan đến tối ưu quy mô tự động hóa.
Ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch của FPT Information System chia sẻ: “Với vị thế là tập đoàn công nghệ đã phát triển ở hơn 22 quốc gia, FPT đánh giá rất cao mức độ tiềm năng của thị trường Đài Loan. Bằng việc hợp tác với Zero One, chúng tôi mong muốn akaBot không chỉ là một hãng công nghệ toàn cầu mà còn có thể đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại thị trường địa phương một cách tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong ba đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu ở Đài Loan, đồng thời luôn được khách hàng ghi nhớ tới như một giải pháp toàn diện, tối ưu chi phí và đạt ROI cao nhất”.
FPT công bố chính thức hợp tác với Zero One Technology - Đơn vị phân phối và triển khai giải pháp công nghệ tiêu biểu của Đài Loan. Zero One đã được ghi nhận bởi nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như: Microsoft, Dell, VivoTek,... trong việc triển khai giải pháp công nghệ tại thị trường địa phương. Thông qua sự hợp tác với Zero One, FPT đặt tham vọng tái cơ cấu thị phần dịch vụ của thị trường RPA Đài Loan thông qua giải pháp siêu tự động hóa akaBot.
Trong lễ kí kết, ông Paul Yang - Giám đốc Trung tâm Giải pháp của Zero One cũng có những chia sẻ về sự hợp tác hai bên: “FPT là một những tập đoàn công nghệ lớn từ Việt Nam và chúng tôi rất vinh dự khi trở thành đối tác chiến lược trong việc phân phối, triển khai và mở rộng quy mô của giải pháp akaBot trong dự án lần này. Tôi hi vọng cả hai bên sẽ phối hợp thật chặt chẽ đề cùng phát triển lĩnh vực tự động hóa ở Đài Loan”.
Ngoài hoạt động kí kết, ông Bùi Đình Giáp - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành FPT akaBot trao giấy chứng nhận cho các kĩ sư và nhóm dự án của Zero One khi bước đầu hoàn thành các phần kiến thức chuyên môn trong triển khai tự động hóa bằng robot RPA.
akaBot là nền tảng ứng dụng công nghệ tự động hóa bằng robot ảo (RPA) được phát triển bởi FPT từ năm 2018. Sau hơn 5 năm phát triển, akaBot đã có hơn 3,500 khách hàng doanh nghiệp tại 20 quốc gia toàn cầu, được ghi nhận bởi nhiều nền tảng đánh giá uy tín như: Top 20 nền tảng RPA toàn cầu của Gartner, Danh hiệu RPA Leader trong 5 mùa báo cáo liên tiếp của G2, Giải thưởng “Tự động hóa xuất sắc nhất” do The Asian Banker lựa chọn…. Với tầm nhìn trở thành Top 3 đối tác tự động hóa thông minh (Intelligent Automation) ở Châu Á, FPT akaBot có những nỗ lực mở rộng thị trường thông qua hợp tác chiến lược với nhiều đối tác công nghệ tại các thị trường như: Mỹ, Châu Âu, Trung Á, Nhật Bản,... và mới nhất là thị trường Đài Loan.
14 startup từ Đài Loan (Pre-A, Series A) và đại diện các quỹ đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, chuyển đổi số, thúc đẩy hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai hệ sinh thái…
Việt Nam hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu, phát triển cũng như thương mại hóa công nghệ 5G, và hiện tiếp tục đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G, để tiến tới triển khai sớm trong thời gian tới...
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trong quá trình nghiên cứu, phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam, các phương tiện bay chỉ là công cụ, còn giá trị kinh tế thực sự nằm ở hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và các dịch vụ đi kèm...
Tính đến hết tháng 7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu...
Luật Báo chí 2025 ra đời mở rộng không gian hoạt động báo chí, xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa lên không gian mạng; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ, tăng cường quản lý của nhà nước.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.