
Thị trường sáng nay tiếp tục chìm sâu vào một đợt bán mới kéo dài gần trọn phiên. Những nỗ lực bắt đáy và đảo chiều giá chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở những cổ phiếu có đủ yếu tố thuận lợi, trong khi số lớn còn lại vẫn thiếu cầu trầm trọng.
VN-Index tạo đáy sâu nhất 11h10, giảm 1,89% so với tham chiếu. Khoảng 20 phút cuối chỉ số hồi lại, gắn liền với diễn biến bất ngờ tại GAS.
Hầu hết các cổ phiếu trụ rất yếu trong sáng nay, không tham gia vào nhịp hồi cuối cùng. Riêng GAS thì lại xuất sắc tăng bùng nổ, từ mức 122.000 đồng vọt lên 128.000 đồng chỉ trong vài chục phút. Với biên độ tăng tới 4,92% thời gian này, GAS kéo VN-Index đáng kể. Chốt phiên sáng GAS vượt tham chiếu 1,59%.
GAS là 1 trong 6 cổ phiếu duy nhất của rổ VN30 tăng trong sáng nay. Chỉ có MWG tăng 2,09% là mạnh rõ rệt, các mã còn lại không đáng kể. Tuy nhiên ảnh hưởng của GAS có nhiều hiệu ứng tốt hơn cả, vì liên quan đến nhiều nhóm cổ phiếu khác.
DCM và DPM là hai cổ phiếu phân bón phản ứng đồng loạt theo GAS. DCM cũng tăng tới 4,37% trong cùng thời gian với GAS và vượt tham chiếu 1,42%. DPM tăng 6,53% và vượt tham chiếu 1,49%.
Mặc dù có các đại diện GAS, DCM hay DPM, thậm chí là DGC đảo chiều thành công, nhưng không phải cả nhóm ngành đều mạnh tương tự. Cổ phiếu dầu khí phần lớn vẫn giảm trừ POS, BSR vừa chớm xanh. Loạt mã BFC, SFG, CSV, PSW... vẫn giảm mạnh.
Sức mua quá thụ động sáng nay khiến rất ít cổ phiếu đảo chiều được, dù cũng có nhiều mã thoát đáy. Lúc VN-Index chạm đáy, độ rộng ghi nhận 53 mã tăng/380 mã giảm. Đến hết phiên sáng, mới có 71 mã tăng/369 mã giảm. Thống kê sàn HoSE cho thấy trong 364 cổ phiếu có giao dịch sáng nay, mới 60 mã phục hồi cao hơn đáy trong phiên từ 2% trở lên, 84 mã thoát đáy hơn 1%.
Như vậy phần lớn cổ phiếu vẫn đang trong đà giảm mạnh (200 mã giảm trên 2% so với tham chiếu, với 16 mã sàn). Do đó thanh khoản rất thấp sáng nay (7.856 tỷ đồng khớp lệnh tại HoSE) thể hiện sức mua cực kỳ thận trọng. Dĩ nhiên dư mua còn khá dày, nhưng biên độ phục hồi giá không rõ ràng đồng nghĩa với nhà đầu tư chưa di chuyển lệnh mua lên cao hơn, hoặc đẩy mạnh mua vào khối lượng dư bán đang có.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,67% với 23 mã đang đỏ. Giảm sâu nhất là SSI mất 5,95%, MBB giảm 3,53%, GVR giảm 3,43%, CTG giảm 2,57%... VN-Index nhờ GAS chỉ giảm 1% dù độ rộng cực hẹp. Các cổ hpiếu vừa và nhỏ thiệt hại nặng nhất, khi Midcap giảm 2,42%, Smallcap giảm 2,66%.
Dòng tiền không có hướng đi rõ ràng vì thanh khoản nhìn chung vẫn rất thấp. Hai sàn có có 6 cổ phiếu khớp lệnh vượt 200 tỷ đồng thì duy nhất DGC là tăng giá, dù biên độ chỉ 0,16%. Tuy nhiên nhóm kế tiếp bao gồm GAS, VPB, DPM, MWG đều tăng khá tốt.
Khối ngoại “trở cờ” khi quay ra bán ròng 222,5 tỷ đồng trên HoSE phiên sáng, tập trung nhiều vào cổ phiếu. DGC bị bán ròng 63,8 tỷ, VND -44,7 tỷ, MSN -29 tỷ, VNM -26 tỷ, VIC -22,7 tỷ. Phía mua ròng cổ phiếu lớn nhất là MWG cũng chỉ 17,1 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng 19,8 tỷ đồng. Tính riêng cổ phiếu trong VN30, khối này xả òng 116,4 tỷ đồng. Tổng giá trị bán tại HoSE đạt 887,6 tỷ, chiếm 10,3% tổng giá trị sàn.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.