14:33 16/10/2015

Giá dầu giảm một nửa, Petro Vietnam hụt thu lớn

Hà Đan

Doanh thu ước tính 2015 của Petro Vietnam chỉ bằng 77,3% kế hoạch Chính phủ giao

Mặc dù tăng sản lượng khai thác dầu thô nhưng Petro Vietnam vẫn không bù đắp được thiếu hụt trong kế hoạch tài chính, do giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm quá sâu.<br>
Mặc dù tăng sản lượng khai thác dầu thô nhưng Petro Vietnam vẫn không bù đắp được thiếu hụt trong kế hoạch tài chính, do giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm quá sâu.<br>
Theo ước tính, doanh thu của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) năm 2015 chỉ bằng 77,3% kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm.

Nguyên nhân được Petro Vietnam lý giải là do kế hoạch Chính phủ giao cho Petro Vietnam được tính với giá dầu thô khoảng 100 USD/ thùng, tuy nhiên giá dầu thô trung bình của cả năm 2015 chỉ nằm ở mức 50 USD/thùng.

Thông tin trên được lãnh đạo Petro Vietnam công bố sáng 16/10 trong thông báo về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015.

Vượt...

Cụ thể, 9 tháng qua gia tăng trữ lượng dầu khí của Petro Vietnam đạt 30,5 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 87,1% kế hoạch năm, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 21,86 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch của 9 tháng và bằng 83,1% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó sản lượng khai thác dầu thô đạt 13,96 triệu tấn, vượt 10,9% kế hoạch của 9 tháng và bằng 83,1% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng khai thác khí đạt 7,9 tỷ m3, vượt 11,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 80,6% kế hoạch năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 9 tháng, sản xuất xăng dầu của Petro Vietnam đạt 5,22 triệu tấn, vượt 23,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Ở lĩnh vực điện, trong 9 tháng Petro Vietnam đã cũng cấp cho lưới điện quốc gia 16,19 tỷ kWh, vượt 19,5% kế hoạch của 9 tháng và bằng 87,5% kế hoạch năm, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,2 triệu tấn, vượt 6,1% kế hoạch của 9 tháng và bằng 78,8% kế hoạch năm. Sản xuất xơ sợi các loại đạt 61.000 tấn, bằng 87% kế hoạch 9 tháng và đạt 52,7% kế hoạch năm 2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của Petro Vietnam cũng vượt 14% kế hoạch khi đạt 379.100 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2014.

...và giảm

Tuy các chỉ tiêu về sản lượng khai thác, sản xuất đều tăng, nhưng do giá dầu thô thế giới 9 tháng qua giảm mạnh và hiện tại giao động khoảng 47 - 50 USD/thùng, nên tổng doanh thu toàn bộ các đơn vị trong Petro Vietnam chỉ đạt 428.300 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 60% kế hoạch năm.

Cụ thể, giá thành dầu trung bình đến tháng 9/2015 của hầu hết các mỏ dầu hiện Petro Vietnam đang khai thác đều có giá thành khai thác dưới 50 USD/thùng, trung bình là 28 USD/thùng, giảm 8,8 USD/thùng so với giá trung bình kế hoạch 36,8USD/thùng.

Đó là lý do nộp ngân sách Nhà nước toàn Petro Vietnam 9 tháng qua dừng lại ở con số 89.100 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch 9 tháng và 56% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, theo Petro Vietnam, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các nhà thầu nước ngoài “phá giá” dịch vụ dầu khí, nên gây không ít khó khăn cho hoạt động của tập đoàn.

Theo lãnh đạo Petro Vietnam, tập đoàn này đang cố gắng để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 là 35 - 40 triệu tấn dầu quy đổi, phấn đấu đạt sản lượng khai thác dầu cả năm đạt 17,58 triệu tấn, vượt 0,78 triệu tấn so với kế hoạch năm 2015 mà Chính phủ giao (16,8 triệu tấn).

Trong đó, dầu thô khai thác trong nước ước đạt 15,74 triệu tấn, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch năm (14,74 triệu tấn) và 10 tỷ m3 khí, vượt 0,2 tỷ m3 so với kế hoạch (9,8 tỷ m3).

Tuy nhiên, do giá dầu thô giảm mạnh tới 50% so với kế hoạch đặt ra đầu năm 2015 (100 USD/thùng), trong khi thực tế gia dầu thô cả năm 2015 chỉ đạt trung bình khoảng 50 USD/thùng, nên dù tăng sản lượng khai thác thì chỉ tiêu tài chính của Petro Vietnam sẽ không đạt được như kế hoạch.

Cụ thể doanh thu toàn Petro Vietnam năm 2015 ước thực hiện được 555.000 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch năm (718.400 tỷ đồng) và nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 115.000 tỷ đồng, chỉ bằng 72,3% kế hoạch năm (159.000 tỷ đồng).