08:05 13/03/2014

Giá dầu thô tiếp tục rớt mạnh

Thanh Hải

Thông tin lượng cung tại Mỹ tăng vọt gấp nhiều lần so với các con số dự báo, đã khiến nhà đầu tư lo lắng

Hai phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô hợp đồng tương lai đã giảm hơn 2%, cho chịu ảnh hưởng bởi số liệu kinh tế Trung Quốc - Ảnh: Exx.<br>
Hai phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô hợp đồng tương lai đã giảm hơn 2%, cho chịu ảnh hưởng bởi số liệu kinh tế Trung Quốc - Ảnh: Exx.<br>
Phiên giao dịch đêm qua (12/3), giá dầu thô tương lai giảm mạnh hơn, với mức giảm 2%, xuống dưới 98 USD mỗi thùng, do chịu ảnh hưởng bởi báo cáo nguồn cung của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Cụ thể, kết thúc ngày 12/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn hàng hóa New York giảm mạnh 2,04 USD, tương ứng với mức giảm 2%, xuống còn 97,99 USD mỗi thùng. Đây là mức giá chốt thấp nhất của dầu thô hợp đồng kỳ hạn kể từ phiên giao dịch ngày 6/2 cho đến nay, theo số liệu của FactSet.

Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 7/3 vừa qua, lượng cung dầu thô tại Mỹ đã tăng vọt tới 6,2 triệu thùng, cao gần gấp 3 lần so với mức dự báo tăng 2,3 triệu thùng của các chuyên gia phân tích trong cuộc khảo sát dư luận do Platts tổ chức trước đó.

Số liệu chính thức cũng cao gần gấp ba lần so với mức tăng 2,6 triệu thùng dầu thô trong báo cáo được công bố cuối phiên 11/3 của Viện Dầu khí Mỹ.

Thông tin lượng cung tại Mỹ tăng vọt gấp nhiều lần so với các con số dự báo, đã khiến nhà đầu tư lo lắng hơn về triển vọng tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Trước khi số liệu trên được công bố, giá dầu thô tương lai đã được giao dịch quanh ngưỡng 98,58 USD.

Hai phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô hợp đồng tương lai đã giảm hơn 2%, cho chịu ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc công bố số liệu nhập khẩu tháng 2 giảm mạnh tới 18%, gây ra những quan ngại về triển vọng tiêu thụ dầu mỏ. "Sức khỏe" của kinh tế Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường dầu thô

Cũng theo báo cáo hôm qua của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kể trên, lượng cung xăng đã giảm 5,2 triệu thùng, còn lượng cung các chế phẩm khác từ dầu thô giảm 500.000 thùng. Trong khi theo dự báo của giới phân tích, cung xăng đã giảm 1,8 triệu thùng, cung chế phẩm khác giảm 900.000 thùng.

Kết thúc phiên hôm qua, trên sàn hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 4 giảm 0,4% xuống còn 2,96 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm gần 4 cent, tương ứng với mức giảm 1,2%, xuống còn 2,93 USD mỗi gallon. Giá khí đốt giảm 11,5 cent, tương ứng với mức 2,5%, xuống 4,49 USD/ triệu BTU.

Trở lại với mặt hàng dầu thô kỳ hạn, chốt phiên 12/3, trên sàn hàng hóa London, giá dầu ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 4 quay đầu giảm 53 cent, tương ứng với mức giảm 0,5%, xuống còn 108,02 USD mỗi thùng.