
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu ESOP năm 2021.
Cụ thể: DIG đã thông qua việc rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP) từ 3 năm xuống còn 2 năm. Theo đó, tháng 8 tới đây, toàn bộ cổ phiếu này sẽ được giải toả sớm kế hoạch trước đó.
Được biết, tháng 8/2021, DIG đã hoàn tất đợt phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP cho 129 cán bộ nhân viên với giá 15.000 đồng/cp. Qua đó, vốn điều lệ của DIG tăng từ 4.098.909.620.000 đồng lên 4.248.909.620.000 đồng, tương ứng 424.890.962 cổ phiếu.
Mới đây, ngày 21/07, DIG đã tổ chức ĐHCĐ lần thứ 2 sau khi ĐHCĐ ngày 28/06 không tổ chức thành công do số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ theo quy định.
Qua đó, cổ đông DIG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 604% YoY lên 1,4 nghìn tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với dự báo của VCSC là 246 tỷ đồng ( 24% YoY).
Tuy nhiên, ban lãnh đạo không đưa ra định hướng rõ ràng để đạt được kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao này.
Hiện, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 199 tỷ đồng ( 38% YoY), chủ yếu nhờ việc bàn giao tại dự án Nam Vĩnh Yên và bắt đầu bàn giao tại dự án Vị Thanh.
Về điều chỉnh kế hoạch phát triển tại dự án Chí Linh: DIG dự kiến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Chí Linh (Vũng Tàu) về tiến độ phát triển, chi phí đầu tư và/hoặc các nội dung khác.
Đồng thời, các cổ đông cũng đã thông qua đề xuất tăng tổng chi phí đầu tư tại dự án này từ 1,1 nghìn tỷ đồng (đã được Bộ Xây dựng phê duyệt năm 2009) lên 9,6 nghìn tỷ.
Về cơ cấu HĐQT: Cổ đông đã bầu HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2023-2027. HĐQT mới gồm 5 thành viên: ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Hùng Cường (Phó Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Quang Tín (TGĐ) và ông Đinh Hồng Kỳ.
Trên thị trường, cổ phiếu DIG đã tăng hơn gấp đôi từ 11.000 đồng (chốt phiên ngày 14/3/2023) lên 25.450 đồng/cp như hiện nay và từ đầu năm là tăng hơn 80%.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.