08:24 17/10/2013

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh trở lại

Thanh Hải

Cùng với dầu thô, giá xăng giao tháng 11 cũng vọt tới 4 cent, tương ứng với mức 1,6%, lên 2,70 USD mỗi gallon

Nguyên nhân giá dầu thô tăng mạnh trở lại trong ngày 16/10, là do nhà 
đầu tư lạc quan với khả năng nền kinh tế Mỹ sắp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ
 cấp liên bang - Ảnh: Cbis.<br>
Nguyên nhân giá dầu thô tăng mạnh trở lại trong ngày 16/10, là do nhà đầu tư lạc quan với khả năng nền kinh tế Mỹ sắp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ cấp liên bang - Ảnh: Cbis.<br>
Phiên giao dịch hàng hóa năng lượng đêm qua (16/10), giá các mặt hàng xăng, dầu hợp đồng kỳ hạn đã đồng loạt tăng mạnh, sau khi có tin nói rằng, nước Mỹ đã gần như thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ cấp liên bang.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 trên sàn giao dịch hàng hóa New York tăng tới 1,08 USD, tương ứng với mức 1,1%, lên 102,29 USD mỗi thùng. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu đã giảm mạnh tới 1,2% xuống 101,21 USD mỗi thùng, mức thấp nhất kể từ phiên 2/7, theo số liệu của FactSet.

Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 11 cũng tăng được 90 cent, tương ứng với mức 0,8%, lên chốt ở 110,86 USD mỗi thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc loại hợp đồng giao tháng 12 tăng được 1,17 USD, tương ứng với mức tăng 1,1%, lên chốt ngày tại giá 110,59 USD mỗi thùng.

Nguyên nhân giá dầu thô tăng mạnh trở lại trong ngày 16/10, là do nhà đầu tư lạc quan với khả năng nền kinh tế Mỹ sắp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ cấp liên bang, sau khi lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện đạt được một thỏa thuận về việc nâng trần nợ công và tái cấp vốn hoạt động cho các cơ quan chính quyền.

Thỏa thuận mới sẽ tái cấp vốn hoạt động chính quyền liên bang tới ngày 15/1/2014 và kéo dài giới hạn nợ liên bang tới ngày 7/2/2014. Thỏa thuận mới chỉ đạt được trước hạn chót phải nâng mức trần nợ công 16,7 nghìn tỷ USD của nước Mỹ có vài giờ. Theo tin mới nhận, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật.

Cũng trong ngày hôm qua, giá năng lượng còn chịu tác động từ báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang cho biết, tăng trưởng kinh tế Mỹ diễn tiến chậm chạp trong tháng 9, đầu tháng 10, làm tăng nguy cơ tiêu thụ năng lượng thấp. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ báo cáo này không đủ sức kéo lùi thị trường.

Liên quan tới tình hình cung cầu, cuối ngày 16/10, Viện Dầu khí Mỹ sẽ công bố báo cáo hàng tuần. Theo dự báo của các nhà phân tích trong cuộc điều tra trước đó của Platts, trong tuần kết thúc ngày 11/10, cung dầu thô tăng 2,25 triệu thùng, cung xăng tăng 400 nghìn thùng, chế phẩm khác hạ 1,3 triệu thùng.

Tuần này, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ không công bố bất cứ báo cáo nào về tình hình cung cầu xăng, dầu tuần qua tại Mỹ. Lý do là cuối tuần trước, cơ quan này cũng đã phải ngừng hoạt động do cạn ngân sách.

Trở lại sàn hàng hóa New York, kết thúc ngày 16/10, giá xăng giao tháng 11 tăng 4 cent, tương ứng với mức 1,6%, lên 2,70 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi tăng 2 cent, tương ứng với mức 0,7% lên 3,04 USD mỗi gallon. Giá khí giao tháng 11 đứng ở 3,77 USD/ triệu BTU, giảm 2 cent, tương ứng với 0,6%.