Tuyến đường trục Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường của Hà Nội.
Toàn tuyến được chia thành 9 đoạn, trong đó có 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư.
Đến nay, khoảng 6,08 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; khoảng 9 km đang được triển khai thi công. Dự kiến, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 với chiều dài 0,92 km sẽ được khởi công vào tháng 8/2026, đồng thời các đoạn tuyến còn lại cũng đang được xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư.
Đối với đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, khối lượng thi công đạt khoảng 65%. Trong khi đó, đoạn từ Vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% công tác giải phóng mặt bằng và đạt khoảng 20,9% khối lượng thi công. Dự kiến, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026 và dự án sẽ hoàn thành vào quý 4/2026.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn bị chia cắt thành nhiều đoạn với nhiều chủ đầu tư khác nhau, làm giảm hiệu quả kết nối tổng thể của dự án.
Bên cạnh đó, tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến hướng tâm Đông - Tây, kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị phía Tây, có tổng chiều dài khoảng 39,43 km, đi qua 15 xã, phường. Đây được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, tuyến có mặt cắt ngang từ 48 m đến 100 m và dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi tuyến.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với cực tăng trưởng phía Tây, đô thị Hòa Lạc và Vườn quốc gia Ba Vì; đồng thời trở thành trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, giáo dục và không gian văn hóa, cảnh quan đặc sắc, gắn kết văn hóa Thăng Long với xứ Đoài.
Hiện nay, tuyến vẫn chưa được lập dự án đầu tư tổng thể. Trên thực tế, toàn tuyến mới có khoảng 2,54 km được đưa vào khai thác, chủ yếu là đoạn đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng; khoảng 0,67 km đang được triển khai thông qua dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối phố Trần Vỹ. Phần còn lại, hơn 36 km, vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch.
Tại buổi kiểm tra tiến độ hai dự án gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm đầu tư đồng bộ và kết nối liên thông đến Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại, đồng thời thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.
Đối với tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng thể phương án hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch và sớm đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.
Hai tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì được kỳ vọng sẽ trở thành những hành lang phát triển chiến lược của Hà Nội trong giai đoạn tới, không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Tây Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sẽ giúp tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm nghiên cứu, giáo dục và những vùng động lực phát triển mới.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai các quyết sách mới về phát triển kinh tế, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp cùng tìm lời giải để thu hẹp khoảng cách từ chủ trương đến thực thi, tạo động lực cho tăng trưởng...
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về phương án tổ chức khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó đề xuất chính thức đưa Long Thành vào khai thác từ ngày 1/12/2026 và thực hiện lộ trình chuyển đổi hoạt động theo ba giai đoạn...
Ngành hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 khi sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ năm trước...
Trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra "cửa sổ cơ hội" để Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, để chuyển hóa cơ hội thành động lực tăng trưởng mới, cần kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đưa công nghệ nhanh chóng vào thực tiễn...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.