12:21 13/07/2010

Hà Nội "hoãn" tăng học phí

Từ Nguyên

Thành phố Hà Nội sẽ giữ nguyên mức học phí theo quy định cũ, ít nhất là cho đến học kỳ 1 của năm học mới sắp tới

Mức học phí của năm học mới sắp tới vẫn được thực hiện theo quy định cũ.
Mức học phí của năm học mới sắp tới vẫn được thực hiện theo quy định cũ.
Thành phố Hà Nội sẽ giữ nguyên mức học phí theo quy định cũ, ít nhất là cho đến học kỳ 1 của năm học mới sắp tới.

Đó là khẳng định của Chánh văn phòng UBND thành phố Nguyễn Thịnh Thành với báo giới bên lề kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sáng 13/7.

Ông Thành cho biết, sau khi đề án tăng học phí tại các trường mầm non và phổ thông công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhận được nhiều  ý kiến chưa đồng thuận của đại biểu Hội đồng nhân dân và dư luận, lãnh đạo UBND và Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất không đưa nội dung này vào thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 13, diễn ra từ 13 – 15/7.

Như vậy, với quyết định này, trong học kỳ 1 của năm học 2010 – 2011 sắp tới, học sinh ở các bậc học nói trên vẫn sẽ nộp học phí theo quy định cũ.

Tuy nhiên, theo ông Thành, Nghị định 49/CP của Chính phủ về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực từ 1/7/2010 vẫn phải được thực hiện.

Do đó, đề án tăng học phí tại các cơ sở giáo dục nói trên rất có thể sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố đưa ra xem xét và thông qua vào kỳ họp cuối năm hoặc đầu năm tới.

Theo đề án tăng học phí do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xây dựng, mức tăng học phí có thể tăng tới 5 lần so với mức hiện tại, từ 20.000 đồng lên 100.000 đồng đối với học sinh trung học cơ sở ở thành thị. Học phí trung học phổ thông ở thành thị cũng tăng khoảng 4 lần, từ 30.000 lên 120.000 đồng.

Trước đó, trao đổi với báo giới ngày 12/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, mức tăng học phí trong thời gian tới có thể chỉ tăng gấp 2 lần, so với mức hiện tại, thay vì từ 3 -5 lần như dự thảo ban đầu của đề án.