
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Đỗ Hoàng - Nam Khánh
09/11/2023, 16:34
UBND quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 13.500m2 đất dự án Trung tâm thương mại EIE do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE làm chủ đầu tư.
Ngày 9/11, UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng của quận này đã hoàn thành cưỡng chế thu hồi 13.524,9m2 đất dự án Trung tâm thương mại do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE làm chủ đầu tư tại lô 20A Lê Hồng Phong thuộc dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi.
Theo UBND quận Ngô Quyền, lúc 8 giờ sáng 9/11 lực lượng chức năng của quận này đã ra quân tổ chức cưỡng chế thu hồi 13.524,9m2 đất dự án Trung tâm thương mại EIE do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE làm chủ đầu tư. Ông Bùi Nguyên Hà, Trưởng Phòng Quản lý đô thị UBND quận Ngô Quyền, Phó Trưởng Ban cưỡng chế, cho biết trong sáng cùng ngày, lực lượng cưỡng chế đã hoàn thành việc di dời tài sản của doanh nghiệp trên đất về trụ sở UBND phường Đằng Giang để bảo quản.
Trước đó, ngày 29/12/2022, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định về việc thu hồi 13.524,9m2 đất tại lô 20A Lê Hồng Phong do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE đang quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 184998 (cấp ngày 25/8/2015) của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. Việc thu hồi đất được căn cứ theo điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, thuộc trường hợp hết thời hạn được gia hạn 24 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.
Theo UBND quận Ngô Quyền, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE được UBND TP. Hải Phòng ra quyết định giao đất tại lô 20A đường Lê Hồng Phong thuộc dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi từ năm 2005 với diện tích 30.130m2, trong đó, yêu cầu Công ty EIE hoàn thành khối siêu thị vào tháng 6/2006, hoàn thành khối tháp trung tâm thương mại 21 tầng vào tháng 12/2010. Doanh nghiệp này đã hoàn thành khối siêu thị 3 tầng và bãi đỗ xe từ năm 2007, phần khối tháp trung tâm thương mại đã được giãn thời gian thực hiện 24 tháng nhưng chưa hoàn thành.
Cho rằng Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE không chấp hành quyết định thu hồi đất số 4511/QĐ-UBND của UBND TP. Hải Phòng nên ngày 4/4/2023, UBND quận Ngô Quyền đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi 13.524,9m2 đật do Công ty EIE đang sử dụng tại lô 20A Lê Hồng Phong thuộc Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).
Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, ngày 8/11, UBND TP. Hải Phòng xác định đây là trường hợp thu hồi đất do có vi phạm pháp luật về đất đai nên Hải Phòng không có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ về đất và các tài sản gắn liền với đất. Sau khi cưỡng chế, quận Ngô Quyền sẽ quản lý, xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất và chủ trì cùng cơ quan chức năng lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất được thu hồi theo quy định.
Theo tìm hiểu, do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE đã tổ chức khoan thăm dò, đóng cọc tại dự án nên Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo, sau khi cưỡng chế, Công ty EIE được di chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất (trên đất và dưới đất) ra khỏi khu vực. Sau ngày 31/12/2023, nếu doanh nghiệp này không di chuyển tài sản thì UBND TP. Hải Phòng và quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm.
Ông Trần Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, cho biết sau khi UBND TP. Hải Phòng ra quyết định thu hồi đất, doanh nghiệp này đã thực hiện khiếu nại và khởi kiện quyết định hành chính này, TAND TP. Hải Phòng. Trong đơn khởi kiện, Công ty EIE cho rằng cơ mặc dù có quyết định giao đất từ năm 2005 nhưng phải đến tháng 6/2007 thì cơ quan chức năng mới bàn giao đất cho doanh nghiệp.
Sau đó, từ tháng 9/2007, Công ty EIE đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải đến tháng 8/2015 doanh nghiệp này mới được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng cấp giấy. Trong suốt thời gian này, doanh nghiệp không thể xin cấp phép để triển khai xây dựng. Từ giữa năm 2016 đến hết năm 2017, phần diện tích đất này lại được trưng dụng làm mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lê Hồng Phong. Sau đó, từ năm 2018 đến năm 2020, quận Ngô Quyền lại thu hồi một phần diện tích để thực hiện dự án nút giao thông khác mức tại đây.
Đến ngày 4/6/2020, UBND TP. Hải Phòng ra quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, thời điểm hết hạn là ngày 4/6/2022. Tháng 5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty EIE gia hạn thêm 24 tháng. Tháng 7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các ngành đã thống nhất đề xuất giãn tiến độ gia hạn thêm 21 tháng cho Công ty EIE vì bất khả kháng.
Tuy nhiên, ngày 22/8/2022, UBND TP. Hải Phòng ra quyết định giãn thời gian gia hạn cho Công ty EIE thêm 4 tháng do bất khả kháng (dịch COVID-19), kết thúc vào ngày 4/10/2022. Trong thời gian gia hạn sử dụng đất, Công ty EIE đã xin thay đổi chứng nhận đăng ký đầu tư và đề nghị chỉnh lý lại “sổ hồng” do bị thu hồi một phần diện tích nhưng đều bị từ chối.
Trong đơn khiếu nại và khởi kiện quyết định thu hồi đất của UBND TP. Hải Phòng, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE cho rằng dự án không được triển khai đúng tiến độ "không phải lỗi của doanh nghiệp" mà do lỗi của “cơ quan nhà nước”. UBND TP. Hải Phòng ra quyết định giãn thời gian sử dụng đất không hợp lý nên quyết định thu hồi đất thiếu khách quan, ảnh hưởng quyền lợi của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, chiều 9/11, sau khi quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế, trao đổi với VnEconomy, ông Trần Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, cho biết sau khi nộp đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất của UBND TP. Hải Phòng ra TAND TP. Hải Phòng, tháng 9/2023, doanh nghiệp này đã rút đơn khởi kiện.
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 980 tỷ đồng.
Nhằm khắc phục những bất cập tồn tại và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: