Năm 2019, Bình Nhưỡng cho phép ghi hình một tập của chương trình The Amazing Race Vietnam, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Triều Tiên mở cửa truyền thông với thế giới. Tuy nhiên, đại dịch đã chấm dứt điều này.
Do Covid-19, giới chuyên gia cho rằng du lịch nội địa đã trở thành hướng đi mới của Triều Tiên. Sau hơn hai thập kỷ cải cách kinh tế thận trọng, Triều Tiên cũng đã hình thành một tầng lớp trung lưu, có thu nhập và nhu cầu tiêu dùng giải trí.
Tuy nhiên, bà Rachel Minyoung Lee từ tổ chức 38 North tỏ ra hoài nghi nhu cầu nội địa đủ lớn để vực dậy toàn bộ ngành. Trong khi đó, du lịch từng được nhà lãnh đạo Kim Jong Un xem là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Ông từng đầu tư mạnh tay vào khu nghỉ dưỡng và đào tạo nhân lực ngành khách sạn nhằm thu hút khách quốc tế.
Mới đây, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young bày tỏ hy vọng có thể nối lại chương trình du lịch liên Triều đến núi Kumgang và mở rộng chương trình này đến khu nghỉ dưỡng bãi biển mới phát triển Wonsan-Kalma của Triều Tiên.
Ông Chung Dong Young đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp với bà Hyun Jeong Eun, Chủ tịch tập đoàn Hyundai, công ty mẹ của Hyundai Asan là đơn vị điều hành các tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên.
Chương trình du lịch này từng rất sôi động nhưng đã phải đột ngột dừng lại vào tháng 7/2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị thiệt mạng do đi vào khu vực quân sự cấm. Cũng tại cuộc họp, Tổng Giám đốc điều hành Hyundai Asan, Lee Paik Hoon, cho biết công ty sẵn sàng mở các tour du lịch đến bãi biển Triều Tiên vào bất cứ lúc nào.
“Wonsan là điểm đến du lịch được nhiều du khách Hàn Quốc ưa chuộng. Hiện Hyundai Asan đã có sẵn các tàu chở khách đưa đến điểm này,” ông Lee nói.
Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nghiên cứu khả năng cho phép công dân thực hiện các chuyến du lịch cá nhân tới Triều Tiên. Hồi tháng 7, ông Koo Byung-sam, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết Seoul đang nghiên cứu nhiều phương án khác nhau nhằm cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Một trong những lựa chọn được cân nhắc là cho phép các chuyến du lịch cá nhân tới Triều Tiên, do hình thức này không nằm trong danh mục bị trừng phạt bởi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, theo Reuters.
Mặc dù từ chối đưa ra bình luận cụ thể, ông Koo nhấn mạnh các chuyến đi cá nhân không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, trong bối cảnh du lịch được xem là một trong số ít nguồn thu nhập hợp pháp của Triều Tiên không bị cấm do liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.
Đầu tháng 7 năm nay, Triều Tiên đã khai trương một khu nghỉ dưỡng ven biển hiện đại Wonsan - Kalma, dự án được nhà lãnh đạo Kim Jong Un kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch. Tuy nhiên, theo trang web DPR Korea Tour – kênh thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Triều Tiên – khu nghỉ dưỡng này hiện chưa chào đón du khách Hàn Quốc.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một lễ hội ẩm thực đã khai mạc tại khu du lịch Kalma vào ngày 21/9 vừa qua, thu hút các đầu bếp đến từ Bình Nhưỡng và khoảng 100 thành phố, tỉnh thành khác. Sự kiện năm nay có các hoạt động như triển lãm món ăn đặc sản địa phương, cuộc thi chế biến thức ăn nhanh và màn trình diễn của những đầu bếp, nhân viên phục vụ hàng đầu.
Trước đó một tuần, khu nghỉ dưỡng này cũng tổ chức triển lãm mỹ thuật với sự tham gia của Xưởng nghệ thuật Mansudae cùng nhiều nhóm nghệ sĩ lớn, trưng bày khoảng 2.500 tác phẩm. Ngoài ra, nhiều hoạt động du lịch cũng diễn ra tại Kalma, bao gồm lướt sóng, nhảy dù, tour xe buýt tham quan núi Kumgang lân cận và trượt tuyết quanh khu vực.
Mới nhất, Triều Tiên cũng đã khai trương một quán bia có quy mô lớn mang tên Tumen River Beer House tại thành phố Rason, giáp biên giới Nga, nhằm thu hút khách quốc tế. Theo Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV), nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo xây dựng quán bia kiểu mới.
Tumen River Beer House có hai tầng, nổi bật với mặt tiền trang trí hình ảnh bọt bia. Phía trước trang trí bằng hai thùng đựng bia lớn mang thương hiệu Tumen River Beer. Bên trong quầy bia bố trí không gian ngồi rộng rãi và có khu vực dành cho nhóm tiệc đông người. Các loại bia trong quán được cung cấp từ nhà máy chế biến tổng hợp Rongsong tại Rason.
Sau hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ký năm ngoái, quan hệ Nga – Triều Tiên ngày càng khăng khít, với nhiều dự án hạ tầng quanh sông Tumen. Ngoài tuyến đường sắt hiện hữu, Nga dự kiến khánh thành cầu đường bộ qua sông vào năm tới. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo lượng du khách Nga đến Rason tăng mạnh, tạo nhu cầu lớn cho các dịch vụ giải trí và ẩm thực.
Đồng thời, theo báo Chosun Sinbo, cùng với sự phát triển du lịch, du lịch golf ngày càng phổ biến ở Triều Tiên, cũng được kỳ vọng sẽ giúp thu hút khách quốc tế.
Hiện Bình Nhưỡng có hai sân golf: Pyongyang và Seosan. Sân Pyongyang nằm bên hồ Taesong, quận Gangseo, thành phố Nampo, cách thủ đô khoảng 30km. Sân có 18 lỗ, dài gần 6,2km, sức chứa khoảng 200 người. Người chơi có thể trải nghiệm cảm giác thử thách qua các chướng ngại đòi hỏi kỹ năng cao, cùng sự hồi hộp ở vạch đích.
Theo Chosun Sinbo, Công ty du lịch golf Ryomyung, thành lập năm 2017, hiện đang tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ như câu cá ở hồ Taesong, tham quan tam lăng Gangseo thời Goguryeo, nhà máy nước khoáng Gangseo hay tắm khoáng… Ngoài golf, du khách còn có thể tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các thành phố lớn, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực Triều Tiên.
Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), golf ở Triều Tiên chỉ dành cho giới thượng lưu, nên việc phát triển môn này chủ yếu nhằm thu hút khách quốc tế, mang lại nguồn thu ngoại tệ. Từ năm 2011 - 2016, trước khi đóng cửa biên giới vì Covid-19, Triều Tiên từng tổ chức Giải golf nghiệp dư quốc tế tại sân Pyongyang, do Công ty du lịch Lupin (Anh) điều hành.
Dù vậy, các chuyên gia nhận định du lịch Triều Tiên gần như vẫn chưa thể "phá băng". Nguyên nhân chủ yếu đến từ quy định nhập cảnh khắt khe, lựa chọn di chuyển hạn chế. Nước này mới chỉ cho phép công dân Nga nhập cảnh từ đầu năm 2024, cộng thêm đợt mở cửa ngắn ngủi dành cho du khách không phải người Nga tại đặc khu kinh tế Rason vào tháng 2, kéo dài khoảng 3 tuần.
Ngày 19/10, Cựu Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn đã cảnh báo rằng ngành du lịch Thái Lan không còn đủ sức “gánh vác” nền kinh tế, do số lượng khách du lịch giảm và sự cạnh tranh khu vực ngày càng gia tăng...
Từ đêm nhạc Gala Sao Mai 2026 tại biển Sầm Sơn đến Ngày hội Văn hóa các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” tại phường Hạc Thành... Thanh Hóa chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc, mở thêm điểm hẹn hấp dẫn cho người dân và du khách trong tháng 11.
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong những tháng còn lại của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc; quảng bá văn hóa, cảnh quan, nông sản, cà phê và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp…
9 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình đã vượt kế hoạch năm về cả lượng khách và doanh thu. Địa phương đón hơn 20,958 triệu lượt khách (trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt 4,79% và 9,89%...
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.