Hàng đuổi giá về bị cắt lỗ mạnh tay, VN-Index “bốc hơi” tiếp gần 15 điểm
Kim Phong
14/09/2023, 15:51
Hậu quả của việc mua đuổi giá trong phiên giật tăng ngày 12/9 vừa qua là thua lỗ khi hàng về tài khoản. Điều này tạo áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều nay, đẩy thanh khoản tăng tới 40% so với phiên sáng và giá cổ phiếu giảm sâu cả loạt. VN-Index đóng cửa để mất 14,58 điểm tương đương -1,18%, với số mã giảm giá gấp 4,1 lần số mã tăng...
VN-Index ngày càng gặp khó khăn trong việc vượt đỉnh cũ.
Hậu quả của việc mua đuổi giá trong phiên giật tăng ngày 12/9 vừa qua là thua lỗ khi hàng về tài khoản. Điều này tạo áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều nay, đẩy thanh khoản tăng tới 40% so với phiên sáng và giá cổ phiếu giảm sâu cả loạt. VN-Index đóng cửa để mất 14,58 điểm tương đương -1,18%, với số mã giảm giá gấp 4,1 lần số mã tăng.
Diễn biến phiên chiều vẫn có những nhịp bắt đáy, hoặc kéo trụ. Lúc 2h10 VN-Index chỉ còn giảm hơn 3 điểm so với tham chiếu, tuy nhiên độ rộng lại thể hiện tín hiệu khác với 135 mã tăng/371 mã giảm. Nhịp phục hồi nhanh chóng thất bại khi các cổ phiếu trụ quay lại đà lao dốc. Độ rộng cuối phiên của chỉ số chỉ còn 99 mã tăng/409 mã giảm.
Một vài mã trụ vẫn đang nỗ lực làm giảm thiệt hại về điểm số. VIB tăng 3,33%, SAB tăng 2,16%, CTG tăng 2% là các mã trong VN30 tăng tốt duy nhất. Tuy nhiên so với số giảm thì còn kém xa. Riêng VIC giảm 6,25% và VHM giảm 5,95% đã khiến VN-Index mất tới gần 6 điểm. Độ rộng nhóm VN30 cũng rất tệ với 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 10 mã giảm trên 1%, chỉ số đại diện chốt phiên cũng giảm 1,11%.
Tuy sức ép ở nhóm blue-chips giảm giá là vượt trội, nhưng vẫn còn sự nâng đỡ nhất định ở nhóm tăng. Thêm nữa VCB chỉ tham chiếu nhờ cú giật giá trong đợt ATC từ mức 88.600 đồng lên 89.100 đồng, hay BID, VPB, TCB mới giảm tương đối nhẹ. Nói cách khác, tuy giảm nhiều hơn tăng, nhưng việc các trụ lớn có biên độ lùi giá hẹp cũng góp phần níu giữ điểm số. Dù vậy, các cổ phiếu khác xuất hiện tình trạng giảm giá đáng chú ý hơn nhiều. Sàn HoSE có 409 mã đỏ hôm nay thì tới 130 mã giảm trên 2% và 60 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới 2%.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn còn lác đác vài mã tăng và số khác giảm còn nhẹ nên điểm số mất chưa nhiều. Tuy nhiên các cổ phiếu khác thì giảm sâu.
Hôm nay là ngày khối lượng cổ phiếu mua ngày 12/9 về tài khoản và đó là phiên thị trường tăng giá mạnh gần 22 điểm. Tuy nhiên biến động giá hai hôm nay đã đẩy các vị thế mua đuổi giá hôm đó vào tình thế rủi ro. Thống kê với nhóm VNAllshare cho thấy có tới 76% số cổ phiếu đã thua lỗ. Điều này lý giải sức ép bán ra ngày một tăng trong phiên chiều nay, vì bán sớm sẽ đỡ lỗ hơn hoặc còn vớt vát được hòa vốn.
Thanh khoản HoSE và HNX chiều nay đã tăng vọt 40% so với phiên sáng, đạt 16.221 tỷ đồng. HoSE tăng giao dịch 35%, đạt 14.506 tỷ đồng. Tuy nhiên cổ phiếu giảm giá sâu hơn đáng kể so với phiên sáng. Điều này chỉ có thể lý giải bằng hành động bán hạ giá.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng “trở cờ” bán ra nhiều hơn. Cụ thể, lượng xả trên HoSE tăng vọt lên trên 1.100 tỷ đồng trong khi phiên sáng mới bán 431,8 tỷ. Phía mua đạt 837,5 tỷ, tương ứng bán ròng chiều nay khoảng 263 tỷ đồng, trong khi buổi sáng đang mua ròng nhẹ 53,5 tỷ. Các cổ phiếu bị xả lớn là VHM -90,6 tỷ, HPG -72,8 tỷ, VIC -59,4 tỷ, STB -53,6 tỷ, SAB -51,2 tỷ, VCI -41,1 tỷ, MWG -39,2 tỷ, SHB -31,3 tỷ. Phía mua ròng có VNM 99,6 tỷ, KBC 92,1 tỷ, SSI 56,1 tỷ.
Khối ngoại giảm bán có thể là một tín hiệu tốt vì chỉ từ đầu tuần này đã có tới 2 phiên mức rút vốn lên tới cả ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên khi khối này giảm áp lực thì lại là lúc nhà đầu tư trong nước xả nhiều. Việc VN-Index lình xình trong vùng đỉnh cũ mà không tiến triển được đang khiến nhu cầu bán ra tăng dần lên. Việc bảo toàn lợi nhuận đang mạnh hơn nhu cầu đầu cơ. Có thể thấy việc lướt sóng ngắn lúc này khá rủi ro vì giá có thể biến động mạnh chỉ sau một đêm.
Thị trường có vẻ đang tạo lối mòn suy nghĩ rằng giảm rồi sẽ tăng. Dao động hôm nay rất rộng, có lúc VNI rơi xuống dưới 1600 rồi lại bật ngược lên, biên độ tối đa tới gần 2%. Diễn biến này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 7 khi cứ dưới 1500 là có cầu vào đỡ.
Cầu bắt đáy lại hành động, VN-Index được “vớt” lên tham chiếu
Kịch bản đã lặp lại trong phiên chiều nay khi dòng tiền bắt đáy nhảy vào mua đã hỗ trợ giá phục hồi. Độ rộng tổng thể của VN-Index cải thiện nhanh, kết hợp với một số cổ phiếu lớn lên giá đã kéo chỉ số vượt tham chiếu lúc đóng cửa.
Dệt may Việt Nam có lợi thế trong mặt bằng thuế quan mới?
Khi mức thuế đối ứng mới cho các quốc gia được công bố, lợi thế cạnh tranh của ngành Dệt may Việt Nam sẽ được duy trì ổn định. Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị gần đây có thể mang lại một số lợi ích cho ngành Dệt may Việt Nam.
Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
Thanh khoản lại đột biến, VN-Index mất mốc 1600 điểm, khối ngoại bán ròng 1300 tỷ
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng vọt 43% lên mức 31.284 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận nhưng cổ phiếu lao dốc trên diện rộng. Đây là biểu hiện của áp lực bán đã tăng vọt. VN-Index sụt giảm 1,04%, rơi xuống mức 1591,51 điểm.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: