
Startup công nghệ giáo dục trực tuyến Yuanfudao, có trụ sở tại Bắc Kinh, ngày 22/10 cho biết vừa huy động được 2,2 tỷ USD từ các nhà đầu tư Trung Quốc và quốc tế qua hai vòng gọi vốn mới nhất, đưa định giá lên 15,5 tỷ USD, theo tin từ Reuters.
Theo đó, định giá của Yuanfudao - nền tảng gia sư trực tuyến và dịch vụ dạy học tại nhà trực tuyến hàng đầu Trung Quốc - đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn nửa năm khi ngày càng nhiều nhà đầu tư đặt cược vào lĩnh vực có nhu cầu tăng vọt giữa đại dịch. Hồi tháng 3, Yuanfudao huy động được 1 tỷ USD ở định giá 7,8 tỷ USD. Hiện nền tảng này có khoảng 400 triệu người dùng tại Trung Quốc.
Đối thủ chính của Yuanfudao là Zuoyebang - startup cũng huy động được vốn đầu tư khủng ở mức định giá 10 tỷ USD vào tháng trước.
Một trong hai vòng gọi vốn trên của Yuanfudao được dẫn đầu bởi hãng công nghệ khổng lồ Tencent và có sự tham gia của các quỹ gồm Hillhouse Capital, Boyu Capital và IDG Capital. Vòng gọi vốn còn lại do DST Global là nhà đầu tư dẫn đầu và có sự tham gia của CITICPE cùng các nhà đầu tư Singapore GIC và Temasek.
Đầu năm nay, một nguồn thạo tin tiết lộ Yuanfudao có doanh thu 3-4 tỷ Nhân dân tệ (450-600 triệu USD) trong năm 2019 và đặt mục tiêu doanh thu hơn 10 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ USD) trong năm nay.
Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Li Xin, người đồng sáng lập của Yuanfudao, cho biết công ty ghi nhận sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong suốt năm 2019. Qua 10 vòng gọi vốn, đến nay, Yuanfudao đã huy động được gần 4 tỷ USD vốn đầu tư.
Theo Gloria Tam, thành viên dự án giáo dục Minerva Project của Mỹ, đại dịch Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn ở khắp các lĩnh vực và cũng là chất xúc tác để các tổ chức giáo dục trên toàn cầu tìm kiếm giải pháp đổi mới.
"Với công nghệ 5G đang ngày càng phổ biến hơn tại các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, người học và các nhà cung cấp giáo dục sẽ thực sự chấp nhận khái niệm 'học ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào'", bà Tam cho biết. "Hình thức học tại lớp truyền thống sẽ được bổ trợ bởi các mô hình học tập mới, từ phát sóng trực tiếp cho tới trải nghiệm thực tế ảo".
Hồi tháng 2, Trung Quốc ra mắt nền tảng học trực tuyến quốc gia với các lớp học được phát trên truyền hình dành cho bậc tiểu học và hệ thống dựa trên nền tảng đám mây để chia sẻ tài liệu học tập cho bậc trung học. Theo Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, động thái này sẽ giúp 180 triệu học sinh "tiếp tục học tập kể cả khi các trường phải đóng cửa". Tại Hong Kong, 900.000 học sinh cũng phải học trực tuyến kể khi các trường học phải đóng cửa vì dịch bệnh.
Trên toàn cầu, các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội đã khiến hàng triệu không sinh không thể tới lớp và phải học tập tại nhà, đặc biệt là ở các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Italy và Iran.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.