
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Quỳnh Lam
28/08/2008, 07:41
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Chính phủ đề án tăng học phí, dự kiến áp dụng từ năm học 2009 này
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Chính phủ đề án tăng học phí, dự kiến áp dụng từ năm học 2009 này.
Theo đó,
học phí năm nay sẽ được chia thành nhiều mức, để phù hợp với từng bậc, ngành và chương trình học khác nhau.
Cụ thể, học phí bậc phổ thông sẽ do hội đồng nhân dân các địa phương thông qua. Với học sinh ở các vùng người dân có thu nhập cao thì sẽ đóng cao hơn hiện nay và sẽ được cung cấp điều kiện học tập tốt hơn.
Ngược lại, với học sinh nghèo, học sinh khó khăn sẽ được miễn, giảm học phí, học sinh ở vùng sâu vùng xa, dân tộc ít người sẽ được bù thêm tiền đi học.
Học phí hệ đại học, cao đẳng cũng sẽ được chia làm hai loại: học phí chương trình đại trà và học phí chương trình chất lượng cao. Trong đó, sinh viên nhóm ngành Y dự kiến sẽ phải đóng mức học phí cao nhất và sinh viên sư phạm sẽ không còn được miễn, giảm học phí.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thay vì miễn, giảm học phí cho một số đối tựợng sinh viên, năm 2009 sẽ đẩy mạnh chính sách tín dụng học sinh, sinh viên, không để sinh viên nào bị gián đoạn học hành do thiếu tiền đóng học phí.
Riêng sinh viên sư phạm, thay vì được miễn học phí như hiện nay, sẽ được cho vay vốn để đóng học phí. Nếu người tốt nghiệp đi dạy ít nhất 5 năm sẽ được nhà nước xóa nợ phần chi trả cho học phí (cả gốc lẫn lãi).
Nếu sinh viên nào chuyển ngành khác công tác, không phục vụ trong ngành sư phạm thì không được xóa nợ mà phải trả lại học phí.
Tuy nhiên, cũng theo Phó thủ tướng, tăng học phí là vấn đề nhạy cảm, vì thế, Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị xin ý kiến trước lúc ban hành.
Giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam đang dần khép lại, trong khi tốc độ già hóa nhanh diễn ra trong bối cảnh thu nhập vẫn ở mức trung bình. Điều này đặt nền kinh tế trước những thách thức lớn về tài khóa, tài chính và xã hội…
Theo Bộ Nội vụ, đa số các doanh nghiệp đều đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn cụ thể về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để việc áp dụng quy định được triển khai đồng bộ và thuận lợi…
10 tháng của năm 2025, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất lao động Việt Nam sang làm việc, với hơn 55.000 người, dẫn đầu trong các thị trường...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: