Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”...

https://www.youtube.com/embed/JLAJI2HN4oM

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch... cùng đại diện các ban, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và báo chí.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ, đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kết quả này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước.

Với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh – nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 thể hiện định hướng phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ trưởng tin tưởng VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã không ngừng phát triển, trở thành sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng đông các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế tham gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.

Năm nay, hội chợ có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, gian hàng quốc tế chiếm khoảng 15%. Dự kiến sẽ có trên 80.000 khách tham quan hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Là sự kiện du lịch quy mô quốc gia do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, VITM Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vị thế như một “điểm hẹn chiến lược” của toàn ngành. Chủ đề năm nay không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà còn cho thấy rõ sự chuyển hướng trong tư duy phát triển – từ mở rộng quy mô sang chú trọng chiều sâu, dựa trên nền tảng công nghệ và tính bền vững.

Với thông điệp “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”, hội chợ năm nay làm nổi bật vai trò then chốt của công nghệ trong tiến trình phát triển ngành. Chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi, còn các công nghệ như AI và Big Data hỗ trợ phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hoạt động quảng bá và nâng cao năng lực dự báo thị trường.

Đồng thời, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương cũng được xác định là trục phát triển xuyên suốt.

Thanh toán QR xuyên biên giới: Một hạ tầng mới hỗ trợ sức mua

Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.

Đề xuất xây dựng “tuyến phố thanh toán QR xuyên biên giới”

Đại diện cơ quan quản lý và thành viên thị trường đề xuất thí điểm mô hình xã hội hóa, đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào các khu vực tập trung đông du khách quốc tế như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, làng nghề và khu kinh tế đêm. Từ đó, hình thành các “tuyến phố thanh toán số” thông suốt, liền mạch, thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài...

Đà Nẵng gắn công nghiệp văn hóa với du lịch và chuyển đổi số

Những năm gần đây, Đà Nẵng đã nổi lên như một điểm sáng trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, gắn kết chặt chẽ với du lịch, dịch vụ, đô thị sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng thương hiệu điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố...

Phát động Hội thi Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát động Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026" trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn và hỗ trợ các điểm đến tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ tham gia. Mỗi địa phương được đề cử tối đa 2 hồ sơ, thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 15/10/2026...

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Đưa di sản đến gần hơn với du khách

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 trong Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sau khi được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa hội còn mở rộng không gian trải nghiệm, đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách...

Du khách Nga và CIS: Điểm sáng mới của du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách Nga và các quốc gia CIS, với mức tăng trưởng đáng kể từ đầu năm 2026 đến nay. Sự phát triển này không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường khách quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch địa phương...

Thanh toán QR xuyên biên giới: điểm chạm mới của du lịch

Từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến các điểm mua sắm, thanh toán QR xuyên biên giới đang mở rộng thêm những điểm chạm trong hành trình của du khách quốc tế. Khi người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc, các điểm bán trong nước có thêm cơ hội tiếp cận và giữ lại dòng chi tiêu từ thị trường khách quốc tế…