Ngày 26/3/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành liên quan.
Mỏ Đại Hùng (thuộc lô 05-1a, bể trầm tích Nam Côn Sơn) từng được các tổ hợp nhà thầu quốc tế lớn (BHP, Total, Petronas...) đầu tư hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 1993 - 1996. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp và sản lượng suy giảm nhanh (chỉ còn 2.000 thùng/ngày), các nhà thầu ngoại đã quyết định rút lui và chuyển nhượng lại mỏ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với mức giá tượng trưng chỉ 1 USD vào năm 1999.
Đến năm 2003, PVEP chính thức tiếp nhận và bắt đầu hành trình “hồi sinh” mỏ Đại Hùng. Nhờ việc tái cấu trúc mô hình địa chất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hóa thiết kế giếng khoan và áp dụng công nghệ gia tăng hệ số thu hồi dầu (EOR), PVEP đã biến mỏ dầu tưởng chừng cạn kiệt thành một dự án trọng điểm.
Tính đến nay, mỏ Đại Hùng đã khai thác thành công gần 75 triệu thùng dầu, đạt doanh thu lũy kế hơn 4 tỷ USD, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 600 triệu USD và tối ưu hóa chi phí vận hành hàng chục triệu USD.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Trọng Huy, thành viên Hội đồng thành viên PVEP, nhấn mạnh những kết quả đạt được tại mỏ Đại Hùng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế quan trọng cho đất nước mà còn khẳng định năng lực làm chủ khoa học công nghệ của người Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi.
Với những thành tựu khoa học – công nghệ mang tính đột phá, chuỗi công trình tại mỏ Đại Hùng đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.
Trong khuôn khổ hội thảo, TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 02 kỷ lục Việt Nam cho PVEP, bao gồm: “Giàn FPU DH01 - mỏ Đại Hùng: Công trình giàn khai thác dầu khí bán tiềm thủy hoạt động tại khu vực nước sâu xa bờ đầu tiên do người Việt hoán cải và vận hành” và “Đơn vị duy nhất tại Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành phao CALM neo tàu chứa dầu FSO tại khu vực nước sâu xa bờ - mỏ Đại Hùng”.
Phát biểu tại sự kiện, TS. Ngô Hữu Hải, đại diện nhóm tác giả, nhấn mạnh: “Chúng ta đã phải đứng trước quyết định rất cam go là tiếp tục hay đóng mỏ. Nhờ những nỗ lực khoa học công nghệ không chỉ giúp duy trì khai thác mà còn từng bước mở rộng vùng khai thác, tối ưu hóa sản lượng, đồng thời, khẳng định chủ quyền tài phán ở vùng biển xa bờ và là ngọn hải đăng, điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển khai thác hải sản”.
Cũng theo TS. Ngô Hữu Hải, phần lớn các giải pháp đều được nghiên cứu, thiết kế và triển khai bởi chính đội ngũ kỹ sư trong nước, từ khâu ý tưởng, thiết kế, chế tạo, làm chủ công trình biển cố định ngoài khơi Việt Nam, với sự tự chủ sáng tạo, làm nền tảng cho các công trình sau này.
Việc làm chủ công nghệ tại một mỏ có điều kiện phức tạp như Đại Hùng đã tạo tiền đề quan trọng để áp dụng cho các mỏ tương tự trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp-năng lượng trong bối cảnh mới.
Thành công này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ hoàn toàn của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.



Từ đầu năm, Foxconn đã bổ sung vốn gần 39,4 triệu USD hồi cuối tháng 1; 287,1 triệu USD vào tháng 3; 58,3 triệu USD giữa tháng 4, khoảng 62 triệu USD vào đầu tháng 8...
Ngày 19/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc và khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai. Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.150 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực xử lý chất thải, năng lượng, du lịch và dịch vụ...
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Sau hơn hai thập kỷ đầu tư vào tôm giống và công nghệ di truyền, năng lực công nghệ đang được mở rộng để phát triển các giải pháp thủy sản hướng tới thị trường quốc tế, trong bối cảnh ngành tôm Việt Nam chuyển dần từ lợi thế tự nhiên sang cạnh tranh bằng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng…
Phát triển bền vững không còn là trách nhiệm xã hội hay nhiệm vụ riêng của bộ phận ESG, mà đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi và động lực tăng trưởng hàng đầu. Cuộc đua này đòi hỏi sự gắn kết chiến lược, đồng hành hành động giữa Doanh nghiệp – Địa phương – Nhà trường - Quốc gia...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.