Ngày 29/1, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đoàn công tác thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Huế – Quảng Trị và xúc tiến mở đường bay tại thị trường Hàn Quốc.
Tham dự chương trình có ông Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lee Jin Seok, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA). Về phía thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cùng gần 100 đại biểu là đại diện các cơ quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không hàng đầu tại Việt Nam và Seoul.
Tại chương trình, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh nổi bật của du lịch thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, thành phố Huế hiện là địa phương sở hữu 8 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và tư liệu được UNESCO ghi danh, cùng gần 1.000 di tích lịch sử đã được kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị. Bên cạnh hệ thống di sản đặc sắc, Huế còn có 2 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm 3 sân golf mới do các đối tác Hàn Quốc đầu tư và phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao.
Đối với tỉnh Quảng Trị, đây là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh nổi bật về du lịch. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Trị (mới) được hợp nhất từ Quảng Bình và Quảng Trị (cũ), hình thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á, được ví như “bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh cách mạng”, biểu tượng của khát vọng hòa bình và hữu nghị trên toàn thế giới.
Quảng Trị sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với đường bờ biển dài gần 200 km; di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một trong những vườn quốc gia hàng đầu châu Á với hệ sinh thái đa dạng, hệ thống hang động tráng lệ, độc đáo. Hiện nay, địa phương này đã có 3 sân golf tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực ven biển đi vào hoạt động, tạo lợi thế lớn trong việc thu hút dòng khách nghỉ dưỡng kết hợp thể thao cao cấp.
Nhờ khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên sẵn có, du lịch thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Năm 2025, thành phố Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, riêng khách Hàn Quốc đạt khoảng 20.000 lượt. Cùng năm, tỉnh Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 450 nghìn lượt, khách Hàn Quốc gần 4.000 lượt.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh thị trường khách Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm, đầy tiềm năng đối với cả thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Việc xúc tiến mở các đường bay trực tiếp giữa Huế, Quảng Trị với các thành phố lớn của Hàn Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cụ thể, đường bay trực tiếp sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp hai địa phương trở thành điểm đến thuận tiện hơn trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách Hàn Quốc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tour du lịch trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, golf, tham quan di sản, trải nghiệm ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ hội mở rộng hợp tác cho các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư hai bên.
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một mục tiêu có thể tạo ra bước ngoặt đối với ngành du lịch Việt Nam: đến năm 2030 thu hút 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%...
Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao...
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xác định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh; đồng thời tạo cơ hội tăng cường liên kết, thu hút nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch…
Tinh thần văn hóa xuyên suốt trong Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) cho thấy kỳ vọng cùng với phát triển kinh tế, du lịch còn bảo tồn văn hóa; quảng bá đất nước, con người Việt Nam; xa hơn là nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia…
Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Lạng Sơn không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch đêm, mà còn mở rộng hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc), hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút dòng khách hai chiều...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...