00:08 27/01/2010

iPhone bán chạy, Apple bội thu

Kiều Oanh

Doanh thu và lợi nhuận của Apple - hãng sản xuất điện thoại iPhone - đều cao chưa từng có trong quý đầu tiên năm tài khóa 2010

Châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành thị trường "nóng" nhất của iPhone - Ảnh: AFP
Châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành thị trường "nóng" nhất của iPhone - Ảnh: AFP
Doanh thu và lợi nhuận của Apple - hãng sản xuất điện thoại iPhone - đều cao chưa từng có trong quý đầu tiên năm tài khóa 2010.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 25/1 của Apple, trong quý tài khóa kết thúc vào ngày 26/12/2009, hãng đạt mức lợi nhuận ròng 3,38 tỷ USD (tương đương 3,67 USD/cổ phiếu) vượt xa so với con số 2,26 tỷ USD (tương đương 2,5 USD/cổ phiếu) một năm trước.

Doanh thu của Apple trong quý vừa qua tăng 32%, đạt 15,68 tỷ USD. Trong đó, riêng doanh thu tại thị trường Mỹ chiếm 42%.

Như vậy, cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt mục tiêu trước đó Apple đã đạt ra, đồng thời vượt cả kỳ vọng của thị trường chứng khoán Phố Wall. Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 25/1, Apple cho biết, đây là mức “doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của hãng”.

Theo Apple, trong quý vừa qua, hãng bán được 8,7 triệu chiếc iPhone. Đặc biệt, trong mùa nghỉ lễ cuối năm, iPhone bán cực chạy. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành thị trường “nóng” nhất của iPhone, với doanh số tăng tới 400% tại Nhật Bản và 500% trên toàn khu vực.

Từ khi chiếc iPhone bắt đầu được chính thức bán tại Trung Quốc hồi cuối tháng 10/2009, tới nay đã có 200.000 chiếc điện thoại này được kích hoạt tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Máy tính Macintosh của Apple cũng trở nên “hút hàng” hơn trong quý vừa qua, với doanh số 3,36 triệu chiếc, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này đã khiến nhiều nhà phân tích ngạc nhiên.

Trong quý, Apple bán được 21 triệu chiếc iPod, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn vượt dự báo của giới quan sát.

Tuy nhiên, mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục này của Apple một phần cũng xuất phát từ những thay đổi trong hoạt động kế toán đối với chiếc iPhone, trong đó cho phép Apple ghi nhận ngay mọi doanh thu từ chiếc điện thoại này trong bảng cân đối , thay vì ghi nhận từng phần một trong vòng 24 tháng như trước đây.

Giám đốc tài chính của Apple, ông Peter Oppenheimer, thì cho rằng, doanh số của Macintosh và iPod mạnh là do đây “đang là những sản phẩm tốt nhất trên thị trường”. Rõ ràng, suy thoái kinh tế đã không tác động nhiều tới các dòng sản phẩm của Apple.

“Quả táo” cho biết, hãng kỳ vọng đạt mức lợi nhuận 2,06-2,18 USD/cổ phiếu và mức doanh thu 11-11,4 tỷ USD trong quý thứ hai của năm tài khóa 2010 này. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, Apple vẫn thường đặt ra mục tiêu thấp và rồi sau đó dễ dàng vượt qua.

Dự kiến, ngày 27/1, Apple sẽ cho ra mắt một thiết bị mới mà làng công nghệ đồn đoán là một chiếc máy tính dạng bảng có màn hình cảm ứng. Nhiều khả năng, sản phẩm này sẽ mang tên iSlate hoặc iTablet, là một thiết bị dạng “lai” giữa iPod Touch, iPhone và Macintosh.

Mới đây, hôm 19/1, sau khi Apple gửi giấy mời cho sự kiện trên, giá cổ phiếu của hãng đã đóng cửa ở mức kỷ lục 215,04 USD/cổ phiếu.

(Theo Wall Street Journal, Bloomberg)