15:56 23/11/2009

iPhone đặt chân tới Hàn Quốc

Mai Phương

Mẫu điện thoại nổi tiếng của Apple sẽ chính thức gia nhập thị trường Hàn Quốc trong tuần này

Tới thời điểm này, iPhone đã có mặt chính thức tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa tính tới Hàn Quốc.
Tới thời điểm này, iPhone đã có mặt chính thức tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa tính tới Hàn Quốc.
Mẫu điện thoại nổi tiếng của Apple sẽ chính thức gia nhập thị trường Hàn Quốc trong tuần này. Đây là thông tin vừa được nhà mạng di động lớn thứ hai của Hàn Quốc là KT Corp. công bố ngày 23/11.

Theo một phát ngôn viên của KT, từ ngày 22/11, nhà mạng này đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng mua iPhone cả bằng đường trực tuyến lẫn tại các cửa hàng. Ngày 28/11 tới, iPhone sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Hàn Quốc, đồng thời chiếc điện thoại này cũng sẽ được bắt đầu được sử dụng trên mạng KT.

Việc iPhone chính thức tới Hàn Quốc đã kết thúc một quãng thời gian chờ đợi kéo dài của người tiêu dùng tại thị trường này.

So với nhiều thị trường khác ở khu vực châu Á, Hàn Quốc đã khá chậm trễ trong việc đưa chiếc điện thoại đình đám của Apple đến với người tiêu dùng. Mới đây, iPhone đã được nhà mạng China Unicom đưa vào Trung Quốc. Năm ngoái, iPhone vào Nhật Bản, và hiện cũng đã có mặt chính thức tại Ấn Độ, Australia…

Tới thời điểm này, iPhone đã có mặt chính thức tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa tính tới Hàn Quốc.

Hiện thị trường điện thoại di động của Hàn Quốc đang nằm dưới sự thống lĩnh của các nhà sản xuất điện thoại trong nước như Samsung và LG. Tâm điểm của dư luận lúc này liệu người tiêu dùng Hàn Quốc, vốn nổi tiếng là yêu thích hàng nội, sẽ phản ứng ra sao trước sự xuất hiện của iPhone.

Trước khi được cấp phép vào Hàn Quốc, iPhone đã phải vượt qua khá nhiều hàng rào pháp lý. Giữa tuần trước, rào cản cuối cùng đã được gỡ bỏ khi iPhone được Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cấp phép cho các dịch vụ dựa trên định vị như bản đồ, tìm hướng… Theo luật của Hàn Quốc, các công ty muốn cung cấp các dịch vụ dựa trên định vị phải được sự cho phép của Chính phủ nước này.

(Theo AP)