21:46 11/04/2023

Khả năng thị trường sẽ có thêm nhịp tăng đến vùng cản 1.075 điểm

Hà Anh

Áp lực bán không mạnh dù thị trường có lúc giảm hơn 7 điểm, dòng tiền đầu cơ đang quay lại là điểm nhấn đáng chú ý, tuy vậy do thời gian quá ngắn nên cũng chưa thể kết luận sức mạnh của dòng tiền hôm nay.

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.085 điểm.
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.085 điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/4/2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, VN-Index tăng 4,11 điểm, tương đương 0,39% lên 1069,46. Cùng chiều, HnxInde tăng 0,34 điểm, tương đương 0,16% lên 212,34 điểm.

Thị trường nhiều khả năng vẫn dao động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hình thành dao động hẹp về mặt điểm số trong vùng từ 1050-1055 điểm đến 1075-1080 điểm trong các phiên tới. Tuy vậy, các nhóm cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh theo thông tin KQKD quý I và mùa ĐHCĐ thường niên của các DNNY.

Nhà đầu tư nên xem xét mở vị thế mua lại một phần các vị thế đã bán trước đó khi thị trường điều chỉnh trong các phiên tới. Các hoạt động trading có thể tham khảo tại các vùng 1050-1055 điểm và vùng 1075-1085 điểm.”.

VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.060-1.070

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index mở cửa giảm điểm, tuy nhiên đã bật tăng trở lại khi chạm ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 1,055. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,069.46, tăng nhẹ hơn 4 điểm so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.060-1.070 sau nhịp điều chỉnh từ đỉnh ngắn hạn 1.085".

Kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới khu vực 1.150 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Lực cầu tăng mạnh về cuối phiên giúp cho VN-Index đóng cửa tăng 4,11 điểm (+0,39%) đưa đến khả năng đợt điều chỉnh sẽ sớm kết thúc. Với nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay và khối lượng giao dịch toàn phiên vẫn duy trì khá tích cực, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm kết thúc điều chỉnh để trở lại xu hướng tăng ngắn hạn, mục tiêu của VN-Index đang hướng tới có thể là vùng kháng cự ngắn hạn 1.150 hoặc cao hơn theo kênh tăng (2 đường đỏ song song) trên đồ thị.

Xu hướng Trung- Dài hạn vẫn chưa có những thay đổi quan trọng sau phiên hôm nay, VN-Index vẫn đang vận động trong giai đoạn hồi phục sau khi tạo đáy vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, giai đoạn hồi phục hiện tại đang dần tạo ra một nền tảng tích lũy chặt chẽ dần khi các sóng hồi phục liên tiếp tạo ra các đỉnh xấp xỉ nhau nhưng các đáy cao dần, trạng thái vận động hiện tại có thể xác nhận là trạng thái tích lũy chặt chẽ và tin cậy dần.

Về vĩ mô có thể thấy giai đoạn hiện tại là giai đoạn rất khó đoán định, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó dự đoán khi tình hình lạm phát đang khá phức tạp, sự phân cực trong tình hình địa chính trị hiện nay với sự trỗi dậy của khối BRICS càng làm cho bức tranh kinh tế toàn cầu thêm đa cực và không dễ đoán định, ở trong nước xu hướng lãi suất giảm và các chính sách cứu thị trường BĐS, trái phiếu đang có vẻ như có tác động tích cực nhưng chúng ta cần thêm thời gian để xác nhận vĩ mô tích cực trở lại. Do đó, chúng tôi nhận định xu hướng hiện mang tính chất tích lũy sẽ còn tiếp tục kéo dài trước khi thị trường có thể tạo ra một xu hướng (uptrend) thực sự mạnh mẽ.

Với nhận định thị trường như trên, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư ngắn ngạn có thể tận dụng các phiên điều chỉnh đang diễn ra để giải ngân gia tăng tỷ trọng, chúng tôi vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới khu vực 1.150 điểm. Thị trường hiện tại vẫn phù hợp cho mục tiêu giải ngân đầu tư nắm giữ trung - dài hạn (đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy), mục tiêu giải ngân đầu tư trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là giải ngân dần trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm".

Khả năng VN-Index thử thách lại ngưỡng cản 1.070

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index trải qua một nhịp giảm điểm giằng co trong phiên trước khi hồi phục và đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp cho VN-Index bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ gần 1065 (+-5) và khiến cho trạng thái thị trường trở nên tích cực hơn. VNI-ndex nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 107x. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục gia tăng một phần tỷ trọng trading khi chỉ số về quanh hỗ trợ gần”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.085 điểm. Điểm tích cực là dòng tiền đầu cơ có xu hướng tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang dần quay trở lại thị trường và thanh khoản vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong những phiên giao dịch tới. Đồng thời, lực cầu bắt đáy có dấu hiệu gia tăng tại các mức giá thấp cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ nhưng vẫn trong vùng lạc quan cho nên chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới”.

Nhịp điều chỉnh đã kết thúc và thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng giá trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"Mặc dù chịu ảnh hưởng giảm điểm do áp lực đóng cửa thấp từ phiên ngày hôm qua nhưng thị trường đã cân bằng và phục hồi trở lại vào cuối phiên chiều. Việc chỉ số đóng cửa ở mức cao cho thấy tín hiệu điều chỉnh có khả năng đã kết thúc.

VN-Index đóng cửa với mẫu nến Bullish Hammer với giá đóng cửa ở mức cao nhất ngày sau ba phiên điều chỉnh, cho thấy tín hiệu đầu tiên dự báo nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Chỉ số cũng ghi nhận lấp thành công 2 gap tăng điểm ở phiên 30/03 và phiên đầu tháng 4. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của xu hướng tăng giá ở quanh ngưỡng 1054 – 1056 điểm đã thể hiện rất tích cực ngày hôm nay khi lực cầu gia tăng đã giúp chỉ số đã hồi phục trở lại từ vùng này.

Trong các phiên kế tiếp, chỉ số dự báo sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn là đỉnh tháng 2 trước đó tại vùng 1085 – 1095 điểm và kỳ vọng lần này có thể vượt qua. Hỗ trợ mạnh của chỉ số là vùng cân bằng trước đó hội tụ cùng đường bình quân 20 phiên tại ngưỡng quanh 1055 điểm. Với ý kiến chủ quan, chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh đã kết thúc và thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng giá trở lại.

Với xu hướng của thị trường hiện tại là tăng giá nên các nhịp rung lắc hay điều chỉnh đều là cơ hội để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hay cơ cấu lại danh mục đầu tư. Các nhóm ngành đang tỏ ra vượt trội so với thị trường hiện tại là BĐS, chứng khoán, BĐS – KCN và nhóm ngân hàng vừa và nhỏ. Nhà đầu tư nên tạm thời tập trung tại các nhóm ngành mạnh mẽ nhất này".

Khả năng thị trường sẽ có thêm nhịp tăng đến vùng cản 1.075 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS)

“Thị trường ngược dòng trong thời gian ngắn nhờ hiệu ứng từ nhóm cổ phiếu bất động sản và thanh khoản giảm trong phiên hôm nay được xem là tín hiệu tích cực. Áp lực bán không mạnh dù thị trường có lúc giảm hơn 7 điểm, dòng tiền đầu cơ đang quay lại là điểm nhấn đáng chú ý, tuy vậy do thời gian quá ngắn nên cũng chưa thể kết luận sức mạnh của dòng tiền hôm nay. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index nảy lên từ vùng hỗ trợ 1.056 điểm, tạo tâm lý kỳ vọng nhịp nảy này còn tiếp diễn trong phiên tới, khả năng thị trường sẽ có thêm nhịp tăng đến vùng cản 1075 điểm trong phiên tới”.

Rung lắc, giằng co vẫn là diễn biến chính của thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI)

“VN-Index giao dịch thận trọng xuyên suốt phiên sáng, tuy nhiên lực cầu gia tăng quanh MA 20 ngày giúp chỉ số hồi phục mạnh vào cuối phiên trước khi quay lại trên tham chiếu. Chỉ số hình thành nến Hammer trên đồ thị ngày, đóng cửa tại 1.069,4 điểm (+0,4%). Khối lượng giao dịch thu hẹp trở lại so với phiên liền trước, đạt hơn 642,9 triệu đơn vị do ảnh hưởng bởi thị trường rung lắc tuy nhiên quy mô thanh khoản vẫn cao hơn mức bình quân 20 phiên.

Nến rút chân trong ngày 11.04 có thể tạo đà giúp chỉ số hồi phục vào đầu phiên tới tuy nhiên trong ngắn hạn, rung lắc, giằng co vẫn là diễn biến chính của thị trường. Hỗ trợ gần trên VN-Index là ngưỡng điểm 1.065 trong khi kháng cự gần là khu vực 1.071 – 1.075 điểm”.

Chưa thể khẳng định thị trường sẽ lập tức quay lại

(Công ty chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“Về góc nhìn kỹ thuật, lực cầu trở lại vào phiên chiều đã giúp VN-Index tạo nến xanh tương tự nến hammer sau khi chạm hỗ trợ quanh 1055 - 1060. Tại khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD đồng loạt đảo chiều hướng lên tích cực và hình thành đáy đầu tiên. Tuy nhiên, lực cầu tại hỗ trợ trở lại trong 1 phiên chưa thể khẳng định thị trường sẽ lập tức quay trở lại nhịp tăng điểm dài hơi. Trong kịch bản tích cực, VN-Index hoàn toàn có thể điều chỉnh, rung lắc nhẹ trong phiên với biên độ từ 4 – 6 điểm và kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.060 sau đó tăng điểm trở lại tạo phân kỳ dương tại khung đồ thị giờ.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân 1 phần đối với các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản, chứng khoán, điện, và giải ngân nốt phần còn lại khi thị trường cho tín hiệu kiểm tra thành công vùng hỗ trợ”

VN-Index có thể giảm điểm để kiểm định lực cầu tại 1.060 -1.064

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Với việc đóng cửa dưới EMA10, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index tạm chuyển xuống mức Trung tính. Trong khi đó, tín hiệu của các chỉ số còn lại như VN30, VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index duy trì ở mức Tích cực.

Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể xuất hiện những nhịp giảm để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định lực cầu giá thấp tại các khu vực hỗ trợ phía dưới, là đường EMA20 và EMA100 tại vùng 1060-1064 điểm. Nếu lực bán không mạnh và được hấp thụ tốt bởi lực cầu, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm và chốt phía phía trên đường EMA100, chỉ số sẽ duy trì được kênh tăng giá trung hạn và có thể sẽ tăng sau đó để kiểm định vùng kháng cự gần nhất tại 1067-1072 điểm (EMA5, EMA10). Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index đóng cửa dưới mốc 1060 điểm, chỉ số vẫn có thể giằng co ở những phiên sau đó, tuy nhiên sắc xuất đảo chiều đi xuống sẽ gia tăng trở lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.