
UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh.
Về phía Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch các phân khu chức năng, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
Trước đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai việc lập các quy hoạch phân khu và danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030.
Đối với quy hoạch phân khu lập, thẩm định, phê duyệt trong năm 2023, theo kế hoạch, các phân khu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 8/2023 gồm 6 phân khu. Phân khu 1 là Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (4.929ha); phân khu 2 là Khu du lịch Núi Khải Lương (2.180ha); phân khu 4 là Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên- Mũi Đá Son (1.673ha); phân khu 8 là Khu đô thị du lịch Cổ Mã- Tu Bông (5.508ha); phân khu 17 là Khu đô thị và công nghiệp tập trung Bắc Hòn Hèo (3.679ha); phân khu 19 là Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong (6.987ha).
Theo tiến độ, dự kiến sẽ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 6/2023 và trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch trong tháng 9/2023.
Trong tháng 10/2023 sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh 3 phân khu gồm: phân khu 3 là Khu Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (4.127ha); phân khu 5 là Khu đô thị, dịch vụ du lịch Tuần Lễ- Hòn Ngang (1.725ha); phân khu 14 là Khu đô thị, đa năng Ninh Hải (1.876ha).
Có 3 phân khu sẽ trình HĐND tỉnh trong tháng 12/2023 gồm phân khu 6 là Khu du lịch Đảo Điệp Sơn (228ha); phân khu 11 là Khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận (3.338ha); phân khu 18 là Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hòa (1.992ha).
Có 7 phân khu sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quý 1 và quý 2 năm 2024 gồm phân khu 7 là Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (1.958ha); phân khu 9 là Khu sinh thái núi Tây Tu Bông (9.017ha); phân khu 10 là Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (16.288ha); phân khu 12 là Khu đô thị Nam Vạn Giã (4.374ha); phân khu 13 là Khu công nghiệp, dịch vụ Vạn Hưng (1.733ha); phân khu 15 là Khu dịch vụ đô thị, công nghiệp Tây Ninh An (2.595ha); phân khu 16 là Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hòa (2.827ha).
Tờ trình cũng nêu danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, năm 2023, dự kiến xây dựng danh mục công bố thu hút 11 dự án, nhóm dự án; năm 2024 dự kiến 12 dự án, nhóm dự án; năm 2025 và giai đoạn kế tiếp là 7 dự án.
Cùng với đó, bổ sung danh mục 4 khu công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư thuộc phân khu 17 quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.




Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới.
Nếu không phân loại dự án để áp dụng cơ chế tín dụng phù hợp, việc nới tín dụng bất động sản có thể làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn ở giai đoạn hoàn thiện rơi vào tình trạng đình trệ, biến thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu…
Hơn 97% người thuê mong muốn mua nhà, nhưng lãi suất và dòng tiền quyết định thời điểm nào là phù hợp để sở hữu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.