Khi bộ trưởng lần đầu “đi thi”

Nguyên Hà

23/11/2011, 15:22

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng

Tướng Đồng Sỹ Nguyên trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội - Ảnh: Hải Hà.
Tướng Đồng Sỹ Nguyên trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội - Ảnh: Hải Hà.

Cho dù mới qua một tiếng trả lời chất vấn trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, song đã có không ít lời nhận xét được các đại biểu Quốc hội đưa ra không ngại ngần, không chỉ dành cho “nhân vật chính” trong giờ giải lao phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội sáng 23/11.

Một số vị đại biểu dày dạn kinh nghiệm nghị trường đánh giá cao cách điều hành quyết liệt, chỉ tập trung vào các nhóm vấn đề đã được Quốc hội quyết định của chủ tọa kỳ họp.

 

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại có phần e ngại điều này sẽ ảnh hướng đến tâm lý của cả người hỏi và trả lời.

 

Theo một vị nữ đại biểu, thì việc chủ tọa liên tục “ngắt mạch” câu trả lời của Bộ trưởng cũng khiến Bộ trưởng bối rối, vì dù sao cũng là lần đầu tiên ông đăng đàn.

“Ngay câu đầu tiên đã không được trả lời thì dù sao cũng tác động đến tâm lý”, đại biểu nhận xét về cách điều hành hơi “cứng nhắc” của chủ tọa phiên họp.

“Câu đầu tiên” mà vị đại biểu này nhắc đến chính là câu hỏi của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) về khó khăn lớn nhất của Bộ trưởng khi không học về chuyên ngành giao thông, nhưng được giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tại văn bản trả lời chất vấn, Bộ trưởng Thăng đáp: “Được Quốc hội và Chính phủ giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người đứng đầu ngành giao thông vận tải. Một trong những khó khăn đặt ra đối với ngành giao thông vận tải nói riêng và của toàn xã hội nói chung, chính là tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường hiện nay.

Để khắc phục khó khăn trên, tôi và các cán bộ, nhân viên của ngành đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo, nghiên cứu và đưa ra các biện pháp có tính đột phá để trình Thủ tướng nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

Tôi mong rằng, đại biểu với cương vị của mình sẽ hướng dẫn cử tri cùng đồng thuận với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp để giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Cho rằng, “ai cũng hiểu, chỉ mình Bộ trưởng không hiểu” vấn đề mà mình định hỏi, nên đại biểu Thuyền đã nhấn nút đầu tiên để nêu lại nguyên văn câu hỏi này.

Nhưng, ngay sau khi đại biểu Thuyền chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - người điều hành phiên họp - đã nhắc: câu hỏi này Bộ trưởng trả lời riêng cho đại biểu, vì không nằm trong nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng.

Sau khi nghe thêm 3 chất vấn khác, Bộ trưởng Thăng bắt đầu trả lời câu hỏi này, Chủ tịch nhắc lại đề nghị trả lời riêng.

Ví von việc các bộ trưởng đăng đàn cũng như học trò đi thi, Bộ trưởng Thăng nói rằng có thể ông “thi” trước nên có phần lúng túng, các “học trò - bộ trưởng” đi sau chắc sẽ tốt hơn, để mong nhận được sự thông cảm của đại biểu và cử tri.

Vậy nhưng, sau khi Bộ trưởng trả lời 4 vị đại biểu đầu tiên, cả 4 vị đều tiếp tục nhấn nút.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền thẳng thắn ngay trước nghị trường: “Tôi cũng rất chia sẻ với Bộ trưởng, vì Bộ trưởng mới trả lời lần đầu, nhưng nếu cứ trả lời lòng vòng như thế thì ai cũng làm Bộ trưởng được”.

Trao đổi với báo chí, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), một trong 4 vị đã chất vấn đợt đầu nhận xét: đại biểu chỉ hỏi về ùn tắc và tai nạn giao thông mà Bộ trưởng nói về cảng hàng không, cảng biển, như thế là lan man hoặc là “câu giờ”.

Cũng khá thẳng thắn, đại biểu - doanh nhân Phan Văn Quý nói rằng ông rất chia sẻ với Bộ trưởng Thăng khi ông từ vị trí điều hành doanh nghiệp mới lên làm quản lý Nhà nước. Hơn nữa đây là lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội nên cũng có thể bị “run”.

Chủ tịch Quốc hội nhận xét, đồng chí Bộ trưởng trả lời nói chung là rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề, không tránh né, tất nhiên là cách trình bày, cách diễn giải thì cũng có lúc hơi vòng vo một chút, có lúc hơi dài một chút, kể cả hỏi và trả lời cũng có nhiều lúc đi ra ngoài vấn đề một chút, nhưng nói chung cũng là cần thiết.

Tham dự phiên chất vấn với tư cách khách mời, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đồng Sỹ Nguyên nói với báo chí: “Bộ trưởng Đinh La Thăng chưa thực sự bắt đúng bệnh của giao thông”.

Theo “vị tướng huyền thoại” - như cách gọi của Bộ trưởng Thăng, muốn giải quyết vấn đề giao thông, trước hết phải giải quyết việc nhập cư một cách ồ ạt, vô trật tự, vô kỷ cương.

Cũng theo đánh giá của ông Nguyên thì những giải pháp Bộ trưởng Thăng đưa ra còn chưa “ăn thua”. “Có kỷ cương gì đâu, ai muốn làm gì thì làm, đi kiểu gì thì đi, thậm chí vỉa hè để cả ôtô trên đó”, ông Nguyên nói.

Ông cũng nhận xét, đại biểu hỏi chưa đúng trọng tâm, đáng lẽ phải hỏi cho được nguyên nhân trước, vì sao tai nạn, tắc đường, đường xấu. Chưa chẩn đoán thì làm sao chữa được bệnh.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy