
Hôm nay (5/10), khối ngoại giao dịch khá sôi động. Đồng thời, trạng thái cũng tích cực hơn khi chuyển sang mua ròng. Trong đó, lực mua lớn nhất tại cổ phiếu TPB.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,09 điểm ( 1,13%) lên 1.354,63 điểm. HNX-Index tăng 5,60 điểm ( 1,55%) lên 366,50 điểm. UPCoM-Index tăng 0,72 điểm ( 0,75%) lên 96,90 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 45,3 triệu đơn vị, giá trị 1.971,2 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 34 triệu đơn vị, giá trị 1.412 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên sàn này 11,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 559,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, khối ngoại tập trung gom ròng cổ phiếu TPB với giá trị lên tới 1.199,2 tỷ đồng. Những mã được mua ròng còn lại chỉ còn DCM và DHC có giá trị hơn 40 tỷ đồng.
Ở chiều bán, HPG dẫn đầu danh sách với 468,4 tỷ đồng. Một số mã cũng bị bán mạnh còn có MBB với 57,2 tỷ đồng; MSN với 29,4 tỷ đồng; GMD với 27,2 tỷ đồng; GEX với 25 tỷ đồng; VIC với 23 tỷ đồng; DGC với 20,2 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng. Trong đó, PVI và CEO được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt đạt 13,3 tỷ đồng và 4,9 tỷ đồng. Trái lại, dù dẫn đầu bên bị bán nhưng VNR cũng chỉ dừng lại ở mức 1,6 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại đánh dấu phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp bằng 21,1 tỷ đồng. Trong đó, các mã bị bán ròng mạnh gồm QNS, NTC, ACV…
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 550 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua bán ròng 10,7 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 359,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.