
Trái ngược với kỳ vọng của thị trường nhóm xuất khẩu thủy sản và dệt may không ghi nhận được sự hồi phục ấn tượng trong 5 tháng đầu năm 2024. Trong khi đó, gỗ và sản phẩm từ gỗ đang có mức tăng trưởng đột phá chưa từng có sau giai đoạn giảm mạnh vì Covid.
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 32,81 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong năm tháng đầu năm 2024 có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,3%.
Ngoại trừ Điện tử là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu do doanh nghiệp FDI thì Gỗ và sản phẩm gỗ đang là nhóm có mức tăng trưởng tốt nhất 23,5% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ 5 tháng 2024 đạt 6,1 tỷ USD. Trong khi đó tăng trưởng dệt may ở mức thấp 3,3%; giày dép 7,1%.
Tính riêng tháng 5/2023, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 1,25 tỷ USD tăng trưởng 18,1% trong khi xuất khẩu dệt may giảm 9%; thủy sản giảm gần 4%.
Trong năm 2024, ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 15 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng này, mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được đặc biệt nhu cầu ngành gỗ với các thị trường như Mỹ được đẩy mạnh vào thời điểm cuối năm.
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, vừa qua tiêu dùng hàng hóa tại nhiều thị trường lớn tại khu vực châu Mỹ, châu Âu đang đón những tín hiệu tốt dần lên, theo đó tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới các khu vực này ghi nhận mức tăng trong quý 1/2024. Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu sang châu Mỹ chiếm 56,2%, tăng 4,6 điểm phần trăm so với quý 1/2023; tỷ trọng xuất khẩu sang châu Âu chiếm 6,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý 1/2023. Trong quý 1/2024, chỉ có tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới khu vực châu Á là có xu hướng giảm, chiếm 35,82%, giảm 5,12 điểm phần trăm so với quý 1/2023.
Trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp ngành gỗ cũng đua nhau bão lãi đột phá trong quý 1 vừa qua.
Đơn cử, tại gỗ Phú Tài, trong 3 tháng đầu năm, PTB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với lãi ròng gần 90 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Theo giải trình của Công ty, kết quả tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ đá và gỗ tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính, lãi vay giảm và khoản lãi từ chênh lệch tỷ giá cũng giúp lợi nhuận tăng mạnh.
Trong quý 2/2024, PTB đặt kế hoạch doanh thu 1.548 tỷ đồng tăng 3% và lợi nhuận 117,4 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ. Ước tính 6 tháng đầu năm 2024, PTB ghi nhận doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận 225,7 tỷ đồng.
Năm 2024, PTB đặt ra kế hoạch tăng trưởng mạnh. Công ty dự kiến doanh thu thuần 6.175 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế là 370 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2023. Trong đó mảng gỗ kỳ vọng tăng 6%, đá 31% và bất động sản 140%.
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây, ban lãnh đạo PTB kỳ vọng mảng gỗ sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm 2024. Dù đặt kế hoạch mảng này tăng nhẹ 6%, nhưng sau kết quả quý 1, ban lãnh đạo Công ty tin rằng mức tăng trưởng thực tế có thể đạt 20-25%, với sự hồi phục của đơn hàng tủ bếp và bàn trang điểm. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu viên nén gỗ, vốn được sử dụng làm nhiên liệu và có thể tận dụng nguồn gỗ phế liệu hiện tại của PTB.
Tương tự, Gỗ Đức Thành cũng ghi nhận doanh thu tăng 9% trong quý 1 đạt 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 26% đạt 9,5 tỷ đồng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải doanh thu tăng do tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu đang có tín hiệu phục hồi, lượng hàng tồn kho của khách sau thời gian dài đặt hàng không còn nhiều. Lợi nhuận tăng do công ty cũng không còn giảm giá bán nữa.
Gỗ An Cường (ACG) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 tăng mạnh 24,2% đạt 81 tỷ đồng chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh với tăng trưởng doanh thu đạt 33,8% so với cùng kỳ.
Tại đại hội đồng cổ đông mới đây, Chủ tịch Lê Đức Nghĩa cho biết đơn hàng xuất khẩu đang rất tốt vì thị trường Mỹ hồi phục trở lại. Trong quý 1, xuất khẩu của An Cường đã tăng 30-40% so với cùng kỳ. Các nhà máy xuất khẩu hoạt động 110% công suất, thậm chí công ty còn phải gia công thêm ở bên ngoài. “Tôi kỳ vọng mảng xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi trong năm 2025”, ông Nghĩa nói.




Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.
Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.
Các chuyên gia trong một cuộc khảo sát đã nâng dự báo giá dầu năm 2026, cho rằng giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình gần 90 USD/thùng, do tình trạng gián đoạn nguồn cung lấn át mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu...
Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, trong khi VHM được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến nhờ mở bán các dự án lớn, VRE tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, thì nhiều doanh nghiệp khác như DXG, KDH và NLG chịu áp lực từ thị trường bất động sản suy giảm, lãi suất cao và tiến độ bàn giao.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.