Sự kiện mở màn cho mùa du lịch sôi động, hướng tới mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng. Từ đó, Hải Tiến khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Bắc Trung Bộ.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay khi lần đầu tiên chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cùng bắt tay tổ chức sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự đồng lòng, chung sức trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Hải Tiến vươn lên vị trí thứ hai toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ sau Sầm Sơn.
Nằm ở hạ lưu sông Mã, Hải Tiến sở hữu 12 km bờ biển trải dài, được bồi đắp bởi phù sa dòng sông Cung hiền hòa, tạo nên hai cửa Lạch Hới - Lạch Trường với hệ sinh thái đa dạng hiếm có: núi - sông - đồng bằng - biển giao hòa.
Vùng đất này không chỉ giàu tiềm năng kinh tế biển, khai thác thủy sản mà còn là kho tàng di sản văn hóa với nhiều di tích lịch sử giá trị: đền thờ Tô Hiến Thành, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Công viên văn hóa tâm linh Lạch Trường, nghè Cáy, chùa Bụt, chùa Hồi Long, đền thờ và lăng mộ Tướng quân Đại vương Lê Trung Giang.
Từ một bãi biển hoang sơ, Hải Tiến hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới - một quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại với hạ tầng giao thông đồng bộ, cảnh quan thơ mộng. Sự xuất hiện của Khu du lịch Flamingo Hải Tiến tiêu chuẩn 5 sao đánh dấu bước nâng tầm chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.
Lễ hội năm nay là dịp quảng bá hình ảnh quê hương nhưng sâu xa hơn, đó là lời khẳng định quyết tâm xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch phát triển bền vững, văn minh, hiện đại - một điểm đến hội tụ đủ dư vị biển xanh, cát trắng, nắng vàng và trầm tích văn hóa ngàn đời.
Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, chia làm ba chương với thông điệp xuyên suốt: tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và tôn vinh vẻ đẹp Hải Tiến. Trên sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng màn hình LED và video minh họa sống động đã tạo nên tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Chương trình được lan tỏa rộng rãi tới công chúng thông qua livestream trên các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.
Chương 1 "Tự hào biển quê Thanh" đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống qua các tiết mục "Tự hào xứ Thanh", "Về quê anh em ơi", "Tình ta biển bạc đồng xanh". Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu bản sắc văn hóa, mở ra bức tranh tiềm năng du lịch biển đầy tự hào.
Chương 2 "Nhịp sống vươn mình" bùng nổ với không khí sôi động, trẻ trung qua các ca khúc "Nhớ mãi chuyến đi này", "Ngàn ước mơ Việt Nam", liên khúc "Mái đình làng biển - Lý kéo chài", "Mùa hè tuyệt vời", "Người ơi người ở đừng về". Các tiết mục khắc họa sinh động sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.
Điểm nhấn Chương 3 "Hải Tiến rạng rỡ tương lai" thực sự thăng hoa với "Bay qua Biển Đông", "Bật tình yêu lên", "Thủy triều" và đặc biệt là "Vũ điệu Carnaval - Về Hải Tiến hôm nay". Âm nhạc sục sôi, vũ đạo cuồng nhiệt hòa cùng hiệu ứng sân khấu đỉnh cao phác họa một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, tràn đầy khát vọng vươn xa, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.
Lễ hội thành công đã chính thức mở màn chuỗi hoạt động du lịch sôi động, góp phần kích cầu, quảng bá điểm đến phong phú, hấp dẫn đến với du khách trong nước và quốc tế, hứa hẹn mùa hè bùng nổ, tiếp tục đưa Hải Tiến vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Từ những kết quả đạt được, Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu năm 2026 từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách, đồng thời nâng mục tiêu doanh thu từ khoảng 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng. Đây là động lực để ngành du lịch bứt phá trong những tháng cuối năm…
Trong xu hướng du lịch trải nghiệm, mua sắm đóng vai trò cầu nối và là động lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh của một điểm đến. Trong cấu trúc chi tiêu của du khách quốc tế, chi phí dành cho mua sắm cũng luôn chiếm tỷ trọng lớn…
Sáng 20/7, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết tổng lượt khách đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày diễn ra Festival biển Khánh Hòa 2026 là 787.500 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỉ đồng…
Kinh tế số, kinh tế xanh và AI đang tạo ra yêu cầu đổi mới đối với ngành du lịch. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu đến từ tài nguyên và hạ tầng, thì nay dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của điểm đến…
Khi thế giới tiến gần các điểm tới hạn khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng lan rộng và cộng hưởng. Những nơi từng được ưa chuộng có thể trở nên gần như không thể sinh sống, trong khi những nơi từng khó tiếp cận lại có thể trở thành điểm đến du lịch mới nổi...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.