Theo báo cáo tổng kết về phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023 – 2025 của Sở Du lịch TP.HCM, hiện thành phố có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia khai thác với hơn 300 phương tiện phục vụ du khách, bao gồm tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông hai tầng, cano và tàu gỗ du lịch.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm phát triển du lịch đường sông thành sản phẩm đặc trưng. Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện và mở rộng mạng lưới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.
Theo đó, tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) đã được đưa vào khai thác từ năm 2017 sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm), Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi các dự án hạ tầng liên quan đang thi công trên tuyến hoàn thành.
Song song, thành phố đang nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với các tuyến mới như tuyến Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng, tuyến Bạch Đằng - Mũi Đèn Đỏ - SwanBay, tuyến Bạch Đằng - Rạch Chiếc - phân khu phía đông VinCity, tuyến Sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương và tuyến kết nối với Thủ Dầu Một nhằm kết nối trung tâm Thành phố... Một số tuyến dự kiến bắt đầu triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2027.
Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nâng cấp hệ thống cảng, bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến khu vực Nhà Bè và Cần Giờ; đầu tư các điểm dừng chân, dịch vụ du lịch ven sông; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng gắn với giao thông thủy nhằm nâng cao sức hút của loại hình du lịch đường sông.
Mới nhất, dự án đầu tư gần 1.000 tỉ đồng từ LuxGroup để phát triển hạm đội 10 du thuyền sẽ hình thành sản phẩm du lịch đường thủy cao cấp tại TP.HCM, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa ấn tượng cho dòng khách có khả năng chi tiêu cao.
Dự án là một phần trong sáng kiến Vietnam Waterways 2045 với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng sông ngòi và đường bờ biển của Việt Nam. Theo đó, Amiral Cruises xây dựng theo mô hình du thuyền boutique với quy mô nhỏ, ưu tiên tính riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa. Trong đó, đội tàu cao tốc Amiral Explorers phục vụ tối đa 35 khách, còn du thuyền Amiral Cruises for Presidents chỉ đón 99 khách mỗi hải trình.
Hành trình sẽ lồng ghép những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật và ẩm thực Nam Bộ, đưa du khách tham quan, tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Gia Định - Chợ Lớn - Sài Gòn - TP.HCM thông qua các hoạt động kể chuyện, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa trên tàu.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành đội tàu cao tốc và du thuyền boutique xuất phát từ Bến Bạch Đằng, phục vụ các sản phẩm tham quan nội đô, hành trình kết nối TP.HCM - Củ Chi bằng đường sông, tour ngắm hoàng hôn và du thuyền ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật.
Giai đoạn 2027 - 2028, LuxGroup dự kiến đưa vào khai thác dòng du thuyền ngủ đêm quy mô khoảng 50 cabin, phục vụ các hải trình từ Cảng thủy Nhà Rồng - Khánh Hội kết nối TP.HCM với Cần Giờ, Vũng Tàu, vùng Mekong và Campuchia.
TS Phạm Hà, Founder kiêm CEO LuxGroup, cho biết tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris, London, Amsterdam hay Bangkok, du lịch đường sông là một phần không thể thiếu của trải nghiệm đô thị. Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM có rừng, có đô thị, có biển và đầy đủ tài nguyên du lịch, khí hậu thuận lợi để nâng tầm du lịch.
"Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đầu tư lâu dài và bền vững vào sông Sài Gòn và lấy cảnh quan sông Sài Gòn làm nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch. Tôi luôn tin rằng sông Sài Gòn có thể trở thành một sân khấu văn hóa của Thành phố, nơi du khách có thể trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống của vùng đất Nam Bộ,” TS. Phạm Hà nói.
Ngày 11/6 vừa qua, tại du thuyền Saigon Princess (Cảng Sài Gòn), Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng đã tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Du lịch Đường thủy TP.HCM (HWTS), đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển du lịch đường sông của thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, ông An Sơn Lâm, Chủ tịch lâm thời Chi hội Du lịch đường thủy TP.HCM, cho biết ý tưởng hình thành một tổ chức kết nối các doanh nghiệp du lịch đường thủy đã được ấp ủ từ nhiều năm trước. Đến nay, khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư các tàu quy mô lớn trên sông Sài Gòn, nhu cầu liên kết để phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu chung càng trở nên cấp thiết.
Hiện chi hội quy tụ 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đường thủy. Theo kế hoạch, số lượng hội viên sẽ được mở rộng lên khoảng 20 đơn vị trong năm 2026. “Chúng tôi mong muốn có một tiếng nói chung để kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm hơn đến lĩnh vực du lịch đường thủy, đồng thời kết nối các doanh nghiệp để cùng xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường khách", ông Lâm nói.
Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật (Saigon Waterbus), nhận định: "Thành phố này về bản chất là một cảng thị. Du lịch đường thủy không phải là một phân khúc nhỏ mà là loại hình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM".
Ông Toản cho biết lượng khách du lịch đường thủy vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, với tỉ lệ lấp đầy và lượng khách bình quân tăng từ 10 - 15% mỗi năm. Ngoài khách quốc tế, thị trường khách nội địa, đặc biệt là người dân TP.HCM đang trở thành nhóm khách tiềm năng của các sản phẩm du lịch trên sông.
Theo các doanh nghiệp, khi TP.HCM xác định phát triển đô thị theo trục sông và hướng ra biển, du lịch đường thủy sẽ có thêm cơ hội để trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp vẫn cần những giải pháp đồng bộ về hạ tầng, quy hoạch và cơ chế quản lý để khai thác hiệu quả hơn lợi thế sông nước vốn có.
Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.
Đại diện cơ quan quản lý và thành viên thị trường đề xuất thí điểm mô hình xã hội hóa, đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào các khu vực tập trung đông du khách quốc tế như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, làng nghề và khu kinh tế đêm. Từ đó, hình thành các “tuyến phố thanh toán số” thông suốt, liền mạch, thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài...
Tà Xùa (Sơn La) vừa ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực khi được World Travel Awards (WTA) vinh danh ở hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026...
Những năm gần đây, Đà Nẵng đã nổi lên như một điểm sáng trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, gắn kết chặt chẽ với du lịch, dịch vụ, đô thị sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng thương hiệu điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho thành phố...
Nhân dịp lễ Chuseok 2026, Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang” từ ngày 21 đến 27/9, với hơn 5.000 phần quà và voucher ưu đãi dành. Đây là một phần trong kế hoạch kích cầu du lịch năm 2026 của thành phố...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.