
Được biết đến nhiều qua chương trình Shark Tank của Mỹ, Mark Cuban là một trong những tỷ phú đầu tư thành công, hiện sở hữu tài sản 3,3 tỷ USD và là một trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất tại Mỹ của Tạp chí Forbes.
Theo Business Insider, Mark Cuban luôn duy trì lịch trình dày đặc và cố gắng đạt hiệu suất tốt nhất. "Tôi làm việc như thể có ai đó đang làm việc 24 giờ mỗi ngày để lấy đi mọi thứ của bạn", tỷ phú 59 tuổi từng chia sẻ.
Mark Cuban thường bắt tay vào làm việc ngay sau khi thức dậy. "Công việc giống như bài tập thiền buổi sáng của tôi vậy", ông nói với tờ Entrepreneur vào năm 2014. "Tôi yêu thích công việc và bắt tay vào làm ngay sau khi thức dậy".
Năm 2014, Cuban cho biết ông thường mở ứng dụng tin nhắn Cyber Dust khi vừa thức dậy. Sau đó, ông kiểm tra hòm thư điện tử, "đọc, cập nhật và giải quyết những vấn đề phải xử lý. Điều đầu tiên tôi làm mỗi ngày luôn là công việc", ông nói với Entrepreneur.
Cuban từng nói với nhà sáng lập của Thrive Global - Arianna Huffington rằng ông tiếp tục kiểm tra email trong suốt cả ngày. "Nếu đang nằm trên giường xem một trò chơi, tôi luôn kiểm tra email vào lúc nghỉ giải lao", ông nói. "Việc này kéo tôi trở lại tập trung vào công việc".
Theo tờ D Magazine, Cuban thường ăn sáng với một tách cà phê và 2 chiếc bánh quy ăn kiêng giàu protein của hãng Alyssa's Bakery - một công ty mà ông đầu tư. Năm 2014, Cuban từng nói ông "sống nhờ vào những chiếc bánh quy này".
Trong một bài viết trên blog "Shark Tank", Cuban cho biết ông dành khoảng hơn 3 tiếng mỗi ngày để đọc. "Điều này giúp tôi cảm thấy thoải mái và tự tin với các công ty của mình", ông viết. Tuy nhiên, ông có xu hướng loại bỏ các hoạt động thông thường khác tại công sở. "Họp hành là điều tốn thời gian trừ phi qua đó bạn chốt được một thương vụ", Cuban nói với Inc.
Nói về việc nghỉ ngơi mỗi ngày, tỷ phú 59 tuổi cho biết ông thường cố gắng lắng nghe cơ thể của mình. "Nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ chợp mắt một chút", Cuban nói với Business Insider. "Tôi tự thiết lập lịch trình cho riêng mình. Thay vì dành thời gian đi du lịch để nghỉ ngơi, tôi thường làm theo lịch trình của riêng mình. Nếu mệt, tôi sẽ đi ngủ".
Dù luôn "đặt công việc lên trên hết" trước khi lập gia đình, Cuban cho biết giờ đây ông đã biết cách "đặt gia đình lên trên hết". "Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho các con nhiều nhất có thể", vị tỷ phú nói với trang blog Life of Dad. "Dù không thể tham gia mọi hoạt động của chúng, nhưng tôi luôn cố gắng làm nhiều nhất có thể".
Dù công việc bận rộn, Cuban vẫn duy trì thói quen luyện tập. Ông từng nói với tờ Dallas Morning News rằng ông dành khoảng 1 tiếng tập bài cardio 6 ngày mỗi tuần.
Theo Business Insider, một số môn thể thao yêu thích của Mark Cuban là bóng rổ, đấm bốc, aerobics...
Vào bữa tối, Cuban thường tới cửa hàng cửa hàng McDonald's mua 2 suất salad và đổ vào bát lớn trộn cùng ngô, phô mai, ngũ cốc và nằm trên sofa vừa thưởng thức vừa xem TV", Cuban nói với tờ Men's Journal.
Cuban cho biết ông thường tắt điện thoại trước khi lên giường và xem vài tập "Law & Order" trước khi ngủ. Ông đeo tai nghe để khỏi làm phiền vợ và cài đặt chế độ tắt TV tự động. "Có thể đây là một thói quen xấu nhưng tôi đã làm vậy quá lâu và khó có thể từ bỏ", Cuban nói.
Mỗi tối tỷ phú này thường ngủ khoảng 6 - 7 tiếng.
Tuy nhiên, năm 2014, Cuban từng nói với tờ Entrepreneur rằng thỉnh thoảng ông thức dậy và bắt đầu làm việc vào lúc nửa đêm. "Nếu trong đầu luôn vướng mắc vấn đề gì đó, tôi sẽ dậy vài lần trong đêm và làm việc", tỷ phú nói.
Đối với Cuban, mọi thứ ông có được đều nhờ vào làm việc chăm chỉ. "Tôi luôn nói với mọi người rằng, trong đời mình, thứ mà bạn có thể kiểm soát được chính là nỗ lực của bản thân", Cuban nói với tờ The National Review.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.