08:06 21/07/2010

Lợi nhuận của Goldman Sachs thấp ngoài sự tưởng tượng

Dương Lâm

Ngân hàng Goldman Sachs hôm 20/7 đã công bố lợi nhuận sụt tới 82% trong quý 2/2010, ngoài sức tưởng tượng của giới phân tích

Lợi nhuận của Goldman Sachs giảm tới 82% - Ảnh: Getty.
Lợi nhuận của Goldman Sachs giảm tới 82% - Ảnh: Getty.
Ngân hàng Goldman Sachs hôm 20/7 đã công bố lợi nhuận sụt tới 82% trong quý 2/2010, ngoài sức tưởng tượng của giới phân tích.

Theo hãng tin AFP, lãi ròng quý 2 của Goldman Sachs giảm xuống 613 triệu USD, tương đương 78 cent/cổ phiếu, từ mức 3,44 tỷ USD tương đương 4,93 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm 2009.

Doanh thu cả quý của hãng đạt 8,84 tỷ USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của Goldman trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại đều giảm khoảng 35% so với quý 2/2009.

Đây là kết quả kinh doanh tệ hại nhất của ngân hàng này kể từ giai đoạn đỉnh của cuộc khủng hoảng kinh tế gần 2 năm trước.

Goldman Sachs cho biết, nguyên nhân là do doanh số giao dịch giảm mạnh, cộng thêm khoản tiền phạt 550 triệu USD và khoản thuế 600 triệu USD trên tiền thưởng theo luật thuế mới ở Anh.

Kết quả lợi nhuận được Goldman Sachs đưa ra chỉ vài ngày sau khi ngân hàng đồng ý nộp khoản tiền phạt kỷ lục cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, cho biết môi trường kinh doanh đã trở nên khó khăn hơn đối với ngân hàng trong suốt quý 2 vừa qua.

Tuy nhiên, theo AFP, điều tồi tệ nhất có vẻ vẫn chưa đến với nhà băng này.

Giám đốc tài chính của Goldman Sachs, David Viniar, cho biết, kết quả lợi nhuận vừa công bố chưa bao gồm chi phí dự tính cho kế hoạch cải tổ tài chính của Mỹ, dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật trong ngày hôm nay (21/7).