
Đêm qua (17/10), giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên các sàn giao dịch quốc tế đã giảm mạnh xuống thấp nhất kể từ đầu tháng 7, sau khi có báo cáo cho biết lượng cung tại Mỹ tuần qua tăng đột biến.
Cụ thể, cuối phiên 16/10, Viện Dầu khí Mỹ đã công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 11/10 vừa qua, lượng cung dầu thô tại Mỹ đã tăng tới 5,9 triệu thùng, cao hơn hai lần so với dự báo tăng 2,25 triệu thùng của giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts. Viện trên cũng cho hay, cung xăng giảm 2,2 triệu thùng, chế phẩm khác giảm 1,2 triệu thùng.
Do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cuối tuần trước phải đóng cửa do cạn ngân sách, nên sẽ không đưa ra bản báo cáo chính thức trong tuần này. Bởi vậy, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ được xem là "kim chỉ nam" cho các giao dịch hiện thời trên thị trường dầu thô, bất chấp bản báo cáo này thường xê dịch khá lớn so với những con số thống kê chính thức.
Cũng trong ngày hôm qua, giới đầu tư năng lượng còn chịu ảnh hưởng bởi những dự đoán liên quan tới sự tổn thất của nền kinh tế Mỹ, xuất phát từ việc chính quyền liên bang ngừng hoạt động suốt 16 ngày qua. Thêm vào đó, việc hãng xếp hạng tín dụng Dagong của Trung Quốc hạ bậc tín nhiệm của Mỹ từ A xuống A-, cũng đã gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ.
Sáng sớm hôm qua (17/10, giờ Mỹ), người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama, đã hạ bút ký ban hành dự luật mới, đồng ý cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động trở lại đến ngày 15/1/2014, gia hạn quyền vay tiền trả nợ cho Bộ Tài chính đến hết ngày 7/2/2014. Trước đó ít phút, lưỡng viện quốc hội cũng lần lượt bỏ phiếu thông qua dự luật này.
Mặc dù dự luật chi tiêu ngân sách đã giải tỏa được phần nào thế bế tắc chính trị đã "kéo co" suốt một thời gian dài trên chính trường Mỹ, đồng thời cũng giúp giới đầu tư tìm lại được niềm tin, khiến các thị trường hàng hóa phấn khích trở lại. Tuy nhiên, việc chính quyền Mỹ ngừng hoạt động hơn 2 tuần qua, dự báo sẽ tác động xấu tới tăng trưởng của kinh tế Mỹ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, ngày đầu tiên chính quyền liên bang chính thức tái mở cửa, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 trên sàn hàng hóa New York đã giảm mạnh tới 1,62 USD, tương ứng với mức hạ 1,6% xuống còn 100,67 USD mỗi thùng. Đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của dầu thô ngọt, nhẹ hợp đồng loại này kể từ phiên 2/7 tới nay.
Trước đó, trong phiên, có lúc giá dầu còn xuống tới 100,03 USD mỗi thùng. Theo giới phân tích, mức giá tiếp theo của dầu thô trong các phiên tới có thể là 100 USD mỗi thùng. Trên sàn hàng hóa London cùng ngày, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm sâu 1,48 USD, tương ứng với mức giảm là 1,3%, xuống chốt ngày tại 109,11 USD mỗi thùng.
Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên 17/10, giá xăng giao tháng 11 đứng ở 2,65 USD mỗi gallon, giảm mạnh hơn 5 cent, tương ứng với 2%. Giá dầu sưởi giao tháng 11 cũng giảm mạnh 5 cent, tương ứng với mức giảm 1,6%, xuống còn 2,99 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giao tháng 11 giảm nhẹ 0,3%, xuống còn 3,76 USD/ triệu BTU.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Nhờ nguồn cung xăng dầu và thực phẩm dồi dào, CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, song tính chung 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.