13:43 29/11/2008

Lượng khách quốc tế tới Việt Nam giảm sút

Thúy Nhung

Lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong tháng 11/2008 đã giảm đáng kể so với tháng trước

Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, thêm vào đó là tình hình mưa lụt ở nhiều địa phương của nước ta, đã khiến cho lượng khách tới Việt Nam suy giảm đáng kể.
Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, thêm vào đó là tình hình mưa lụt ở nhiều địa phương của nước ta, đã khiến cho lượng khách tới Việt Nam suy giảm đáng kể.
Lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong tháng 11/2008 đã giảm đáng kể so với tháng trước.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 11, lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam là 279 ngàn lượt, giảm 5,7% so với tháng 10. So với cùng kỳ năm 2007, lượng khách nước ngoài tới Việt Nam trong tháng 11 đã giảm tới 22,1%.

Tuy nhiên, nếu cộng cả 11 tháng, lượng du khách quốc tế tới Việt Nam vẫn tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007. Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách này là trên 3,8 triệu lượt.

Hiện Trung Quốc vẫn dẫn đầu về số lượng du khách tới nước ta từ đầu năm đến nay với gần 600 ngàn lượt. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với trên 416 ngàn lượt. Tiếp đến là Mỹ với gần 379 ngàn lượt, Nhật Bản trên 358 ngàn lượt.

Theo đại diện Tổng cục Du lịch, hàng năm từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là thời gian khách du lịch quốc tế đến Việt Nam rất đông. Tuy nhiên, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, thêm vào đó là tình hình mưa lụt ở nhiều địa phương của nước ta, đã khiến cho lượng khách tới Việt Nam suy giảm đáng kể.