Ngay từ sáng sớm, hai bên bờ sông Hương đã trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung dọc tuyến đua, hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ khi những chiếc ghe bắt đầu tăng tốc. Không khí sôi động của giải đấu góp phần tạo nên một ngày Quốc khánh nhiều màu sắc tại Huế.
Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức, quy tụ 10 ghe đến từ các địa phương, đơn vị gồm Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu); Triều Sơn Trung, Giáp Trung (phường Kim Trà); Thủ Lễ, Mai Dương (xã Quảng Điền); Quảng Vinh (xã Đan Điền); phường An Cựu; phường Hương An; phường Thuận An và xã A Lưới 4.
Các đội tranh tài ở cự ly từ 700 đến 900 m, với 3 vè gồm thượng, trung và hạ. Trong ngày diễn ra 10 độ đua. Trong đó, độ cúng nam và độ phá nam thi đấu 3 vòng, 6 tráo; các độ đua còn lại thi đấu 2 vòng, 4 tráo.
Bên cạnh các nội dung dành cho nam và nữ, giải năm nay còn có nội dung phối hợp nam, nữ, tạo thêm sự đa dạng cho các cuộc tranh tài. Trên đường đua, mỗi nhịp chèo đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác, sức bền và tinh thần đồng đội của các vận động viên.
Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải đua ghe truyền thống trên sông Hương còn mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Huế. Được tổ chức định kỳ vào dịp Quốc khánh 2/9, giải trở thành một hoạt động quen thuộc, thu hút người dân và du khách mỗi năm.
Những chiếc ghe truyền thống rẽ sóng trên dòng Hương Giang, cùng tiếng hò reo của khán giả hai bên bờ tạo nên không gian lễ hội đặc trưng. Đây cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.
Thông qua giải đấu, phong trào tập luyện môn thể thao truyền thống tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Đồng thời, hình ảnh Huế với những hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc được quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách.
Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 cũng hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày Quốc khánh trên địa bàn thành phố Huế.
Nhu cầu của du khách hiện nay đã chuyển từ việc tìm kiếm sự thư thái ngắn hạn sang những trải nghiệm có khả năng cải thiện sức khỏe, cân bằng cảm xúc và tái thiết lập lối sống. Chính điều này đã đưa du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) đứng trước một cơ hội tăng trưởng mới...
Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ đêm đến những màn pháo hoa tại Bãi Cháy, du lịch Quảng Ninh những tháng qua liên tục được “làm mới” bằng nhiều hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách…
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) vừa phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phát động Tháng du lịch mùa thu 2026, diễn ra trong tháng 10 và 11 tới với khẩu hiệu “Mùa thu sâu lắng hơn, du lịch nhẹ nhàng hơn”…
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một mục tiêu có thể tạo ra bước ngoặt đối với ngành du lịch Việt Nam: đến năm 2030 thu hút 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%...
Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.