
Một công ty của Trung Quốc vừa đâm đơn kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi người đứng đầu Nhà Trắng ký lệnh cấm công ty này mua lại 4 dự án năng lượng gió của Mỹ. Theo tin từ BBC, lý do khiến Tổng thống Obama đưa ra lệnh cấm nói trên là vì lý do an ninh quốc gia.
Hồi đầu năm nay, Ralls Corp., một công ty tư nhân của Trung Quốc, đã mua lại 4 dự án năng lượng gió do gần một căn cứ hải quân Mỹ ở bang Oregon. Tuần trước, Tổng thống Obama đã ký lệnh cấm thương vụ này. BBC cho biết, đây là kế hoạch đầu tư nước ngoài đầu tiên bị cấm ở Mỹ trong vòng 22 năm trở lại đây.
Đơn kiện của công ty Trung Quốc đã được nộp lên tòa án liên bang ở Washington vào thứ Hai tuần này và thông tin về vụ kiện được loan đi sau đó 1 ngày. Trong đơn kiện, Ralls Corp cho rằng, Chính phủ Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi cấm họ mua lại các dự án năng lượng gió nói trên. Đơn kiện có đoạn viết, hành động của Tổng thống Mỹ “là bất hợp pháp và không thuộc thẩm quyền”, rằng ông Obama không tuân thủ luật pháp về đối xử bình đẳng với Ralls Corp.
Vụ việc này diễn ra chỉ vài tuần trước kỳ bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 ở Mỹ. Hãng thông tấn Tân hoa xã của Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân phía sau quyết định của Tổng thống Mỹ là “nhằm thu hút phiếu bầu của cử tri thuộc giai cấp công nhân”.
Ralls Corp thuộc sở hữu của hai công dân Trung Quốc. Hai người này là sếp của tập đoàn Sany Group, hãng sản xuất máy móc lớn nhất Trung Quốc. Một đại diện của Sany Group đã phát biểu trước báo giới Trung Quốc rằng, động thái của ông Obama thiên về khả năng nhằm mục đích vận động tranh cử hoặc bảo hộ ngành công nghiệp năng lượng gió của Mỹ.
Lệnh cấm của Tổng thống Obama buộc Ralls Corp phải thoái vốn trong 4 dự án năng lượng gió liên quan. Đây là các dự án tọa lạc gần khu vực không phận cấm thuộc Cơ sở đào tạo hệ thống vũ khí hải quân ở Oregon.
Trong lệnh cấm phát đi hồi tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố: “Có những bằng chứng đáng tin cậy để tin rằng, Ralls Corporation… có thể thực hiện hành động đe dọa tới an ninh quốc gia của nước Mỹ”. Tuy nhiên, trong đơn kiện, Ralls Corp cho rằng, ông Obama chưa đưa ra được bằng chứng để chứng minh cho quan điểm này.
Lợi thế thương mại của Trung Quốc trước Mỹ đã trở thành một trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama trước đối thủ đảng Dân chủ Mitt Romney. Hồi giữa tháng 9 vừa qua, một cuộc thăm dò của Viện nghiên cứu Pew cho thấy, phần lớn người Mỹ xem mối quan hệ Trung-Mỹ “nhìn chung là tốt”, nhưng coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh thay vì đối tác của Mỹ.
Tháng trước, chính quyền Tổng thống Obama đã nộp một đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về vấn đề Trung Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp ôtô.




Trung Quốc cho biết Mỹ đã cam kết giới hạn phần thuế quan bổ sung mới đối với hàng hóa Trung Quốc ở mức tối đa 20%. Đây là loại thuế được đưa ra để thay thế một số biện pháp thuế quan bổ sung trước đây...
Cổ phiếu của hãng chip Trung Quốc CXMT tăng 466% trong phiên chào sàn tại thị trường chứng khoán Thượng Hải vào ngày thứ Hai (27/7)...
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), Apple vượt qua Nvidia để giành lấy vị trí công ty niêm yết đắt giá nhất thế giới...
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (27/7) cho biết Washington đã thu hơn 13 tỷ USD từ việc bán dầu thô của Venezuela kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ...
Cổ phiếu chip vẫn là nhóm bị bán nhiều nhất và gây áp lực giảm nhiều nhất đối với toàn thị trường...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.