17:03 21/03/2009

Một ngày, Mỹ đóng cửa 2 tổ chức tín dụng, 3 ngân hàng

Mai Phương

Mỹ tiếp quản hai liên hiệp tín dụng có tổng tài sản 57 tỷ USD và đóng cửa ba ngân hàng có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD

Ngày 20/3, các nhà chức trách Mỹ làm thủ tục tiếp quản hai liên hiệp tín dụng có tổng tài sản 57 tỷ USD và đóng cửa ba ngân hàng có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, nước Mỹ đã giải thể 20 ngân hàng.

Cơ quan Liên hiệp tín dụng Quốc gia Mỹ (NCUA) hôm qua đã giành quyền kiểm soát U.S. Central Corporate Federal Credit Union, một liên hiệp tín dụng ở bang Kansas và Federal Credit Union, một liên hiệp tín dụng khác ở bang California. Đây là 2 trong tổng số 28 liên hiệp tín dụng ở Mỹ chuyên cung cấp các khoản vay và các dịch vụ khác cho các quỹ tín dụng bán lẻ, để các quỹ này phục vụ trực tiếp cho khác hàng.

Lý do mà các nhà chức trách phải tiếp quản 2 liên hiệp tín dụng trên là do các liên hiệp này không vượt qua được đợt kiểm tra năng lực tài chính đang diễn ra trong hệ thống tài chính Mỹ. NCUA cho hay, họ phát hiện trong lượng trái phiếu địa ốc mà 2 liên hiệp tín dụng này nắm giữ “mức độ rủi ro tập trung cao tới mức không thể chấp nhận được”.

“Hầu hết lượng tài sản xấu của các liên hiệp tín dụng đều tập trung trong 2 liên hiệp này. Chúng tôi có thể tìm ra hướng giải quyết hiệu quả hơn cho số tài sản trên”, người phát ngôn của NCUA John McKechnie cho hay.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995 tới nay, cơ quan chức năng Mỹ phải tiếp quản các liên hiệp tín dụng. Tuyên bố của NCUA khẳng định: “Hoạt động của cả 2 liên hiệp tín dụng trên sẽ vẫn tiếp diễn bình thường. Các quỹ thành viên có thể tiếp tục gửi tiền hoặc tiếp cận vốn như trước đây”.

Theo NCUA, U.S. Central có tài sản 34 tỷ USD và phục vụ 26 quỹ tín dụng bán lẻ. Đầu năm nay, quỹ này được Chính phủ Mỹ bơm cho 1 tỷ USD. Trong khi đó, Western Corporate có tài sản 23 tỷ USD và phục vụ khoảng 1.100 quỹ tín dụng thành viên. Hai vụ tiếp quản này sẽ khiến quỹ bảo hiểm của NCUA thiệt hại khoảng 1,2 tỷ USD.

Cũng trong ngày hôm qua, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) tiến hành đóng cửa 3 ngân hàng có tên TeamBank ở bang Kansas, Herring Bank ở bang Colorado và FirstCity Bank ở bang Georgia. Ba ngân hàng này có tổng tài sản 1,1 tỷ USD và 853 triệu USD tiền gửi của khác hàng.

Hiện FDIC đã tìm được 2 ngân hàng chấp nhận tiếp quản tiền gửi ở TeamBank và Herring Bank, nhưng không tìm được khách mua lại FirstCity Bank. Do đó, tiền của khách tại ngân hàng này sẽ được FDIC chuyển trả lại cho khách hàng.

Từ đầu năm tới nay, Mỹ đã đóng cửa 20 ngân hàng trong bối cảnh số vụ vỡ nợ ở nước này tăng cao do suy thoái kinh tế, giá nhà đất sụt giảm và thất nghiệp leo thang. Từ khi suy thoái bắt đầu ở Mỹ vào tháng 12/2007 tới nay, nước này đã mất 4,4 triệu việc làm, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên mức 8,1%, cao nhất trong 25 năm.

Quý 4 năm ngoái, các ngân hàng do FDIC bảo hiểm lỗ 32,1 tỷ USD, đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên từ năm 1990 tới nay. Quỹ bảo hiểm của FDIC cũng sụt giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, còn có 18,9 tỷ USD. Năm 2008, nước Mỹ đóng cửa  25 ngân hàng.

FDIC đã liệt 252 ngân hàng Mỹ vào danh sách những ngân hàng có “vấn đề” tính tới quý 4 năm ngoái, tăng 47% so với quý 3, nhưng không công bố danh tính của các ngân hàng này.

(Theo Bloomberg)