08:58 05/05/2010

Mỹ sẽ không hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc

Trang Huyền

Mỹ sẽ tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc, thay vì hạn chế nhập khẩu, nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu từ quốc gia này

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gary Locke - Ảnh: AP.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gary Locke - Ảnh: AP.
Mỹ sẽ tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc, thay vì hạn chế nhập khẩu từ quốc gia này, nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu, Bộ trưởng Bộ Thương mại Gary Locke cho biết.

Tuyên bố trên được ông Locke đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua e-mail với tờ China Daily. Dự kiến, ông Gary Locke sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Trung Quốc từ 15 đến 21/5, trước khi vòng 2 đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung khai mạc.

Phái đoàn này sẽ tập trung vào việc nâng kim ngạch xuất khẩu các công nghệ năng lượng mới của Mỹ sang Trung Quốc, bao gồm năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả, truyền tải và dự trữ điện năng.

“Trung Quốc là bạn hàng lớn thứ hai của chúng tôi, là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất ngoài khu vực Bắc Mỹ”, ông Locke cho hay.

“Chúng tôi tin rằng, việc tăng xuất khẩu sang Trung Quốc, thay vì hạn chế nhập khẩu từ quốc gia này, mới là cách tốt nhất để giảm bớt tình trạng thâm hụt thương mại. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Mỹ”.

Những nhận định của ông Locke được đưa ra trong bối cảnh hai bên đang căng thẳng thương mại, nhất là khi vài tuần trước, hai bên liên tiếp áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa của nhau.

Hôm 28/4, Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế chống trợ cấp lên đến 31% đối với các sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Mỹ, sau khi Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với nhôm của Trung Quốc.

Thêm vào đó, Bắc Kinh cũng đang chịu áp lực liên tiếp từ Washington về vấn đề tỷ giá Nhân dân tệ. Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã neo giá Nhân dân tệ để các nhà xuất khẩu ở nước này được lợi bất bình đẳng.

Theo thống kê về ngoại thương Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc năm 2009 ở mức 227 tỷ USD, so với mức kỉ lục 268 tỷ USD năm 2008. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2009 chạm mức 336 tỷ USD.

Đồng tình với tuyên bố của ông Locke, nhưng theo ông Zhou Shijan, một thành viên cao cấp thuộc Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung, liên kết với trường Đại học Thanh Hoa, “vấn đề là Mỹ có thể bán gì cho Trung Quốc”.

Mỹ coi việc Trung Quốc tăng nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao là một vấn đề “vô cùng nhạy cảm”, do những sản phẩm này có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Ông Zhou nói, “Mỹ có thể xuất khẩu nhiều hơn các mặt hàng công nghệ cao phục vụ mục đích dân sự như những sản phẩm sử dụng năng lượng xanh, bảo vệ môi trường”.

Việc tăng lượng xuất khẩu những hàng hóa loại này sẽ giúp tạo ra việc làm ở Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này trong tháng 3 năm nay ở mức 9,7%.