Theo Kế hoạch số 254/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, trong năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 khu đất, tổng diện tích khoảng 210.682,98 m2.
Trong đó, có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 với tổng diện tích 105.982,6 m2 và 11 khu đất đăng ký mới với diện tích 104.700,38 m2.
Các khu đất được đưa ra đấu giá thuộc nhiều loại hình sử dụng khác nhau, gồm đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất phi nông nghiệp. Một số khu đất được hình thành từ việc thu hồi các cơ sở công lập không còn nhu cầu sử dụng như trường học, trụ sở cơ quan, trung tâm văn hóa.
Đối với nhóm các khu đất chuyển tiếp từ năm 2025, đáng chú ý có khu đất tại xã Quỳnh Bảng (nay là xã Quỳnh Anh) với diện tích 13.618,4 m2; khu đất tại khối 5, phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh) có diện tích hơn 64.344 m2; khu đất tại phường Nghi Hương, khu vực Cửa Lò (nay là phường Cửa Lò) diện tích 5.148,6 m2.
Ngoài ra còn có các khu đất tại xã Hưng Lợi (nay là xã Lam Thành) diện tích 1.250 m2; xã Châu Quang (nay là xã Quỳ Hợp) diện tích 5.633,1 m2; khu đất tại thị trấn Anh Sơn (nay là xã Anh Sơn) diện tích 510 m2.
Một số khu đất khác trong danh sách gồm khu đất thu hồi từ Trường Đại học Vạn Xuân tại phường Cửa Lò diện tích 210 m2; khu đất tại xã Sơn Hải (nay là xã Quỳnh Phú) diện tích 1.832,8 m2; khu đất tại xã Quỳnh Lương (nay là xã Quỳnh Anh) diện tích 12.732,8 m2.
Bên cạnh đó là khu đất tại phường Nghi Hải (nay là phường Cửa Lò) diện tích 2.535 m2; khu đất tại xã Quỳnh Thiện (nay là phường Hoàng Mai) diện tích 22.869,7 m2; và khu đất tại xã Nghĩa Thái (nay là xã Tân Phú) diện tích 702,7 m2.
Đối với các khu đất đăng ký mới, nhiều vị trí được hình thành từ việc thu hồi các cơ sở công lập. Cụ thể, khu đất tại xã Mường Xén có diện tích 7.956,1 m2; khu đất tại phường Cửa Lò thu hồi từ Nhà nghỉ dưỡng lão Nghi Lộc có diện tích 2.476,1 m2.
Một số khu đất khác gồm khu đất tại xã Anh Sơn thu hồi từ Trường Tiểu học Thạch Thị diện tích 7.568,9 m2 và khu đất thu hồi từ Trường Mầm non Thạch Thị diện tích 800,1 m2.
Tại xã Vĩnh Tường, khu đất thu hồi từ Trường Tiểu học Tường Sơn có diện tích 8.564,2 m2; tại phường Trường Vinh, khu đất thu hồi từ trụ sở cũ Sở Văn hóa và Thể thao có diện tích 1.252,9 m2.
Ngoài ra còn có khu đất tại xã Quế Phong thu hồi từ trụ sở cũ Kho bạc Nhà nước với diện tích 1.228 m2; khu đất tại xã Nghi Lộc thu hồi từ Trung tâm Văn hóa có diện tích 5.246 m2.
Đáng chú ý, khu đất tại xã Quỳ Hợp thu hồi từ Tổng đội Thanh niên xung phong 3 có diện tích lớn lên tới 29.002,6 m2. Bên cạnh đó là khu đất tại xã Hưng Tây với diện tích 10.890,7 m2 và khu đất tại xã Nam Đàn có diện tích 29.714,8 m2.
Kế hoạch đấu giá các khu đất trong năm 2026 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, dịch vụ và sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm…
Việc khởi động đường vành đai 4 tiếp tục làm gia tăng lợi thế cho Waterpoint trong việc an cư cũng như đầu tư, tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố sức hấp dẫn và giá trị dài hạn của một đô thị hiện hữu tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM…
Trong bối cảnh sức mua chững lại, khan hiếm nhà ở vừa túi tiền, thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng phát triển nhưng giá nhà vẫn neo cao, đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa vị trí, khả năng kết nối và khả năng chi trả…
Thị trường nhà ở 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung, sức hấp thụ và giá bán. Những chuyển động này tiếp tục tác động đến chiến lược kinh doanh của các chủ đầu tư trong những tháng cuối năm...
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.