Thực tế cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều địa
phương đang có xu hướng gia tăng rõ rệt khi các mục tiêu phát triển dần được cụ
thể hóa với quy mô lớn và lộ trình rõ ràng. Điển hình như Hà Nội hiện có hơn 200 dự án với tổng diện tích trên 1.000 ha, tương đương hơn 400.000 căn
đang được hình thành, cùng hơn 40 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho nhu cầu chỗ ở của người dân trong thời gian
tới.
Tương tự, tại Tây Ninh, các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội
cũng được thúc đẩy thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch quỹ đất đến
thu hút đầu tư. Theo Nghị quyết 07/NQ-CP, giai đoạn 2025–2030, địa phương được
giao hoàn thành 80.240 căn, riêng năm 2026 là 13.500 căn. Đồng thời, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 cũng đặt mục tiêu xây dựng
79.400 căn trong cả nhiệm kỳ.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Tây Ninh đã chủ động quy hoạch 73
vị trí phát triển nhà ở xã hội, gồm 43 đồ án có bố trí quỹ đất 20% với diện
tích hơn 338ha (tương ứng khoảng 65.500 căn) và 30 khu đất độc lập với diện
tích 232,79ha (khoảng 57.526 căn). Đáng chú ý, có 7 dự án được hỗ trợ 100% kinh
phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện lựa chọn nhà đầu tư. Đến
nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án với quy mô 38.394 căn.
Bước sang năm 2026, địa phương quyết tâm tăng tốc với 28 dự
án, dự kiến cung cấp 31.890 căn. Trong đó, các dự án chuyển tiếp và khởi công mới
được kỳ vọng giúp tổng nguồn cung hoàn thành đạt gần 15.000 căn. Đồng thời, tỉnh
phấn đấu hoàn tất chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư cho 17 dự
án với quy mô 152,74 ha, tương đương khoảng 47.014 căn.
Cùng xu hướng này, Đồng Tháp cũng cụ thể hóa mục tiêu bằng kế
hoạch phân kỳ theo từng năm. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng
12.200 căn, trong đó, năm 2026 hoàn thành 2.000 căn và tăng dần qua các năm tiếp
theo. Để bảo đảm tiến độ, địa phương yêu cầu lồng ghép chỉ tiêu phát triển nhà ở
xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; khẩn trương hoàn thiện
các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo từng giai đoạn.
Có thể thấy, việc nhiều địa phương chủ động quy hoạch quỹ đất,
xây dựng lộ trình cụ thể và đẩy nhanh thủ tục đầu tư đang tạo ra những chuyển
biến tích cực cho phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên
thực tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn.
Theo một số doanh nghiệp, trở ngại lớn hiện nay là hạn chế về
nguồn vốn. Đặc biệt, với các doanh nghiệp nhà nước, việc chưa được phép tăng vốn
điều lệ theo quy định khiến năng lực tài chính bị bó hẹp, trong khi nhu cầu đầu
tư ngày càng lớn.
Bên cạnh đó, dù Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều
cơ chế, chính sách theo hướng tháo gỡ khó khăn, song từ chính sách đến thực tiễn
vẫn còn khoảng cách. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại các địa
phương chưa đồng đều, dẫn đến việc triển khai còn vướng mắc. Ngoài ra, quy
trình xác minh thông tin và điều kiện của người mua nhà còn phức tạp, mất nhiều
thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng.