
Điều 10 quy định về lệ phí đăng ký và chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài tại dự án Luật Nuôi con nuôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12, tổ chức sáng 18/3.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, chi phí giải quyết nuôi con nuôi rất được các nước quan tâm. Cách đây vào ngày, 12 đại sứ các nước tại Hà Nội đã gặp Bộ Tư pháp xin cho biết điều khoản về chi phí này, ông Cường kể lại.
Người đứng đầu Bộ Tư pháp khẳng định, các khoản chi phí quy định tại dự thảo Luật Nuôi con nuôi là hoàn toàn phù hợp Công ước La Hay. Hiện nay, trên thế giới đã có một số nước quy định mức thu cụ thể như Trung Quốc là 5.000 USD và 700 USD; Philippines áp dụng mức 1.000 USD và 2.000 USD; Thái Lan là 2.000 USD…
Tuy nhiên, việc đưa chi phí giới thiệu trẻ em làm con nuôi; chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục từ khi trẻ được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn thành thủ tục giao nhận con nuôi; chi phí làm hồ sơ, công chứng, chứng thực, dịch thuật, thủ tục hộ chiếu, visa, xuất nhập cảnh cho người được nhận làm con nuôi vào dự thảo đã không nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Đình Nhã lập luận, chi phí giới thiệu dễ được hiểu là môi giới con nuôi để kiếm tiền, chi phí nuôi dưỡng cũng khá mơ hồ... "Không khéo có cảm giác chúng ta bán con nuôi cho người nước ngoài", ông Nhã lên tiếng.
Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng thì lo ngại quy định về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục… Khoảng thời gian đến khi giao nhận con nuôi chúng ta chưa hình dung là bao lâu, và nếu cộng lại không phải nhỏ, nhất là với các cháu bị ốm đau, tật nguyền, ông nói.
Trong nhìn nhận của Trưởng ban Dân nguyện, dường như có điều chưa ổn khi quy định nhiều khoản chi phí đối với người nhận nuôi con nuôi nước ngoài.
Ông Vượng phân tích rằng, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi hiện nay nhận kinh phí từ nhiều nguồn, một phần ngân sách, tài trợ, hỗ trợ, nay lại nhận các loại phí này thì có gì đó không ổn lắm, trong khi đây lại là việc nhân đạo.
Còn chi phí hộ chiếu, công chứng… đã có quy định, người nhận con nuôi đương nhiên hiểu là phải nộp, nhưng nhìn vào đây thấy nhiều quá, ông nói.
Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng băn khoăn với quy định liên quan đến chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục từ khi được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn thành thủ tục nhận con nuôi.
"Chúng ta đưa ra quy định trình tự thủ tục tổng cộng có thể kéo dài đến 210 ngày phát sinh chi phí, như vậy cần cân nhắc thêm", bà Mai lưu ý.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cũng chia sẻ lo ngại của những người đồng cấp. "Khi chúng tôi đặt ra lệ phí đã băn khoăn rồi, cố tìm giải pháp. Sự thực ý kiến cá nhân tôi là bỏ hết", ông nói. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Thuận cũng nhận thấy khó khăn khi tìm nguồn vốn cho các khoản chi có thực này. "Chi phí hồ sơ, dịch thuật… phải nộp thì đương nhiên trẻ em không thể, trong khi ngân sách nhà nước không dễ hỗ trợ. Các chi phí như làm hộ chiếu 200 nghìn đồng/chiếc và nhiều thủ tục khác lấy đâu ra, có nên quy định vào luật không?", ông Thuận nêu vấn đề.
Lưu ý thêm, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, nhiều cơ sở nuôi dưỡng trẻ em vừa qua đã phải ngừng hoạt động vì khoản chi hạn chế, khó duy trì.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng, quy định người nước ngoài nhận con nuôi phải trả chi phí cụ thể thế nào cần rà soát để tránh hiểu lầm. Ông lưu ý ban soạn thảo cần thể hiện lại điều khoản này cho rõ, phù hợp Công ước La Hay và các tổ chức quốc tế hiện tại đang chấp nhận.
Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị phát triển thêm một bước so với Chỉ thị 05-CT/TW, bởi gắn việc học tập với thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong mối quan hệ chặt chẽ với văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án luật là bước đi có tính đột phá nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường…
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sửa đổi Luật Bưu chính đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển, tập trung nguồn lực vào các động lực khác biệt, không đánh đổi môi trường, hướng tới xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...