
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Anh Quân
24/04/2010, 18:12
Nhập siêu nửa đầu tháng 4/2010 đạt khoảng 867 triệu USD, đưa tổng nhập siêu đến thời điểm này lên 4,3 tỷ USD
Nhập siêu nửa đầu tháng 4/2010 (số liệu chốt kỳ 1) vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng khi đạt khoảng 867 triệu USD, đưa tổng nhập siêu đến thời điểm này lên 4,3 tỷ USD, số liệu từ báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết như vậy.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 4 đạt 2,498 tỷ USD, giảm khoảng 19% so với 15 ngày trước đó, tương ứng với 583 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu trong cùng thời kỳ đạt 3,365 tỷ USD, giảm khoảng 7% so với nửa cuối tháng 3 và tương đương 257 triệu USD.
Nhưng nếu so với kỳ 1 các tháng từ đầu năm đến nay, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều trong xu thế tăng trưởng. Tuy nhiên, do tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu nên kỳ 1 tháng 4 đạt mức nhập siêu cao nhất: kỳ 1 tháng 1/2010 là 531 triệu USD; tháng 2 đạt 524 triệu USD; tháng 3 với 707 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,932 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,03 tỷ USD. Đóng góp lớn vào thành tích xuất khẩu, kim ngạch của khu vực các doanh nghiệp FDI đã đạt 7,97 tỷ USD, tăng tới 45,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng khoảng 2,5 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ có đóng góp lớn của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ, thuỷ sản, giày dép các loại…
Với nhập khẩu, tính đến 15/4, tổng kim ngạch đạt 21,233 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2009, tương ứng tăng 5,99 tỷ USD. Trong con số này, nhập khẩu của khu vực các doanh nghiệp FDI đạt 8,73 tỷ USD, tăng tới 60,1% và tương ứng tăng khoảng 3,28 tỷ USD.
Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh ở các nhóm hàng nguyên, nhiên liệu, vật tư thiết bị đầu vào sản xuất như nguyên phụ liệu dệt may da giày, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, xăng dầu các loại, thức ăn gia súc và nguyên liệu, sắt thép các loại, linh kiện và phụ tùng ô tô…
Như vậy, tổng nhập siêu tính đến 15/4 đã đạt khoảng 4,3 tỷ USD, bằng khoảng 25,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, cao hơn mục tiêu kiềm chế nhập siêu dưới 20% mà Quốc hội đặt ra. Kết quả này tiếp tục gây sức ép lên công tác điều hành xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
Với chủ đề "Logistics Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", trong 02 ngày 28 và 29/11/2025, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng...
Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...
Diễn ra song song với vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đoàn đàm phán Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tại Washington D.C từ 12–14/11...
Tỉnh Quảng Trị có hệ sinh thái nông, lâm, thủy sản đa dạng cùng tiềm năng logistics ven biển, là nền tảng để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Với các sản phẩm thế mạnh như hồ tiêu, cà phê Khe Sanh và gạo hữu cơ, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: