Quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên đang có nhiều dấu hiệu được cải thiện, khiến nhiều người hoài nghi liệu có phải Nhật Bản đang tìm cách giảm bớt mối căng thẳng trên mặt trận này để dồn sức chống Trung Quốc hay không.
Hôm 3/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe có thể sẽ tới thăm Triều Tiên.
Đây sẽ là một chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa, bởi lẽ Tokyo và Bình Nhưỡng vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức, một phần cũng là vì vụ các công nhân Nhật Bản bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.
Phát biểu của ông Kishida được đưa ra không lâu sau khi Nhật, Triều đạt được thỏa thuận quan trọng về vấn đề những người Nhật bị bắt cóc. Theo đó, chuyến thăm dự định của Thủ tướng Shinzo Abe tới Triều Tiên có thể là một lựa chọn để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, nhưng đồng thời cũng có thể mở ra một chương mới trong quan hệ Nhật - Triều.
Việc giải quyết vấn đề bắt cóc được Tokyo coi là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận các mật vụ nước này đã bắt cóc 13 người Nhật. Bình Nhưỡng trả về 5 người và cho biết 8 người còn lại đã chết. Tuy nhiên, Nhật Bản cho rằng Triều Tiên con số người Nhật bị bắt cóc còn lớn hơn, yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra.
Phát biểu với báo giới chiều tối 29/5 tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo rằng, "phía Triều Tiên đã cam kết với Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, tổng hợp đối với toàn bộ người Nhật, bao gồm cả những người đã được xác nhận bị bắt cóc, cũng như những người còn đang mất tích và chưa loại trừ khả năng bị bắt cóc".
Theo thỏa thuận, sau vài tuần nữa, Triều Tiên sẽ tiến hành thành lập ủy ban điều tra đặc biệt điều tra lại số phận toàn bộ những người Nhật, được phía Nhật Bản xếp vào diện bị bắt cóc, bị mất tích cũng như số phận những người Nhật còn sót lại ở Triều Tiên sau Thế chiến thứ 2, bao gồm cả mồ mả và hài cốt của những người Nhật ở Triều Tiên.
Đáng chú ý hơn, theo thỏa thuận song phương được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố, ủy ban đặc biệt trên sẽ có quyền hạn tiến hành điều tra đối với toàn độ các cơ quan của Triều Tiên.
Đổi lại, vào thời điểm Triều Tiên bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, phía Nhật Bản sẽ dỡ bỏ một số biện pháp cấm vận, trong đó bao gồm việc cho phép người dân đi lại giữa hai nước, hủy bỏ những quy định bắt buộc trình báo khi chuyển tiền về Triều Tiên, đồng thời cho phép tàu thuyền của Triều Tiên được cập cảng của Nhật Bản với mục đích nhân đạo.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cũng cho biết thêm, nước này sẽ xem xét viện trợ nhân đạo cho phía Triều Tiên vào thời điểm thích hợp.
Đánh giá về thỏa thuận quan trọng này, ông Yoshihide Suga cho rằng, đây là một bước tiến quan trọng hướng đến việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại lâu nay trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên.
Cũng trong ngày 2/6, Đại sứ Triều Tiên phụ trách việc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản Song Il Ho đề cập khả năng sẽ tới Nhật Bản để tiếp tục các cuộc đàm phán song phương, nếu phía Tokyo đề nghị.
Hôm 3/6, ông Kishida nói, "chúng tôi phải liên tục suy nghĩ về việc thế nào là phản ứng hiệu quả nhất và phương pháp nào sẽ mang lại kết quả. Do đó, chúng tôi đang xem xét về việc (ông Abe) sẽ tới Triều Tiên". Tuy nhiên, ông cũng cho biết, việc Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới thăm Triều Tiên mới đang được thảo luận và vẫn chưa được quyết định.




Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.