15:44 23/11/2021

Như chưa hề “chia ly”, cổ phiếu nhỏ đảo chiều cả loạt

Kim Phong

Chỉ số VNSmallcap tăng vọt 1,64% trong chiều nay, với 15 mã kịch trần và 65 mã khác tăng trên 2%. Tuy nhiên thanh khoản cũng giảm khoảng 36% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất 23 phiên...

Nhóm cổ phiếu nhỏ hai sàn niêm yết lại quay đầu tăng mạnh.
Nhóm cổ phiếu nhỏ hai sàn niêm yết lại quay đầu tăng mạnh.

Chỉ số VNSmallcap tăng vọt 1,64% trong chiều nay, với 15 mã kịch trần và 65 mã khác tăng trên 2%. Tuy nhiên thanh khoản cũng giảm khoảng 36% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất 23 phiên.

Thị trường đã mạnh lên đáng kể trong phiên chiều, nếu xét từ góc độ giá. Lực cầu không hẳn mạnh hơn, nhưng nhà đầu tư đã mua nâng giá nhiều hơn. Độ rộng của nhóm cổ phiếu nhỏ đã thay đổi tích cực, với 119 mã tăng/55 mã giảm.

Rổ Smallcap có 15 mã kịch trần nhưng phần lớn là các cổ phiếu đảo chiều sau nhịp giảm mạnh. Số rất ít mã vượt qua đỉnh hai phiên gần đây để lên đỉnh cao mới như IDI, DAG, SJF, TNI. Số lớn hơn các cổ phiếu kịch trần như NTL, ELC, CMX, SGT, VMD, TCD... hôm nay mới bật lên phiên đầu tiên. Chẳng hạn NTL rơi từ đầu tháng 10 tới hôm qua cỡ 20,5%, hôm nay tăng phiên đầu tiên 6,99%. ELC giảm hơn 25% từ giữa tháng 10...

Diễn biến kiểu này xuất hiện phổ biến trong 30 mã tăng kịch trần sàn HoSE hôm nay. Rất có thể dòng tiền đầu cơ đang có hoạt động mới, ưu tiên bắt đáy các mã đã giảm sâu và đi ngược hướng của sóng tăng bùng nổ vừa qua.

Tổng thể hai sàn niêm yết kết phiên chiều nay có 44 mã kịch trần, so với khoảng 170 mã giảm kịch sàn hôm qua thì rõ ràng có khoảng cách xa. Nói cách khác, dù hôm nay rất nhiều cổ phiếu phục hồi, nhưng vẫn chưa thể san bằng được mức lỗ ngắn hạn. Nhìn rộng hơn thì toàn bộ hai sàn hôm qua có 420 cổ phiếu giảm trên 2%, hôm nay số tăng trở lại trên 2% khoảng 260 mã.

Dù vậy phiên đảo chiều phục hồi hôm nay cũng xoa dịu phần nào cú sốc hôm qua. Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn cho thấy có nhu cầu bắt đáy nhất định. Tuy vậy thanh khoản của nhóm smallcap đã giảm tới 36% so với hôm qua, chỉ đạt 3.949 tỷ đồng, thấp nhất 23 phiên.

Thanh khoản giảm ở nhóm này là biểu hiện của việc dòng tiền chốt lời chưa quay lại. Nhu cầu bắt đáy luôn xuất hiện, có thể ở cả nhà đầu cơ chậm nhịp lẫn những người có khả năng bình quân giá. Tuy nhiên dòng tiền này thường nhỏ hơn bình thường, do đã mất đi một phần lực lượng từ những người chốt xong và rút tiền ra.

Chỉ số VNSmallcap đảo chiều khá ấn tượng chiều nay.
Chỉ số VNSmallcap đảo chiều khá ấn tượng chiều nay.

Nhóm cổ phiếu nhỏ phiên này phục hồi cũng một phần nhờ khả năng đẩy chỉ số tốt hơn của các blue-chips. Khá bất ngờ là cổ phiếu ngân hàng suy yếu nhanh, nhưng các blue-chips khác kịp nổi lên thay thế. MSN tăng 4,4%, GVR tăng 5,34%, VHM tăng 1,85%, NVL tăng 4,02%, GAS tăng 2,45%, HPG tăng 1,85%, SSI tăng 7% là những cổ phiếu nâng đỡ chỉ số tốt nhất.

Vn30-Index chiều nay mạnh hơn hẳn. Chốt phiên sáng chỉ số này tăng 0,57% so với tham chiếu nhưng đóng cửa tăng 1,06%. So với thời điểm cuối phiên sáng, rổ này có 21 mã tăng giá cao hơn và 8 mã tụt giá. Tăng bất ngờ nhất là SSI, từ biên độ +0,82% cuối phiên sáng lên kịch trần lúc đóng cửa. SSI bắt đầu mạnh lên từ 1h30, nhưng phải đến đợt ATC đột nhiên xuất hiện lực cầu hơn 3,1 triệu cổ, kéo lên mức cao nhất.

Không rõ SSI có động lực nào đặc biệt, nhưng cầu gần như tuyệt đối là từ phía nhà đầu tư trong nước, trong khi khối ngoại xả mạnh. Trong xấp xỉ 4 triệu cổ bán ra tại SSI phiên này thì riêng chiều khối ngoại xả gần 3,7 triệu cổ, chiếm hơn 10% giao dịch. SSI có lực mua cực kỳ ấn tượng, buổi chiều khớp tới 1.160,9 tỷ đồng, riêng đợt ATC là 161,4 tỷ đồng.

SSI đã kéo mạnh cả nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng vùn vụt buổi chiều. VND chốt phiên sáng tăng 1,72% thì đóng cửa cũng kịch trần ở đợt ATC. AGR cuối phiên sáng tăng 2,08%, đóng cửa cũng kịch trần nhờ ATC. Các cổ phiếu chứng khoán lớn khác mạnh không bằng nhưng tăng vẫn rất khỏe: VCI tăng 3,72%, HCM tăng 3,33%. Nhóm nhỏ hơn tăng càng “bốc”: PSI tăng 7,33%, ART tăng 6,25%, BVS tăng 5,61%, SHS tăng 5,26%, APG tăng 4,98%...

VN-Index chiều nay được các trụ lớn nâng đỡ tốt, phục hồi 1,13% so với tham chiếu tương đương tăng 16,38 điểm. Cổ phiếu ngân hàng ảnh hưởng khá nhiều nhưng cũng may là VCB không đứng về phía giảm, mã này tăng nhẹ 0,3%, TCB cũng giảm chưa tới 1%. Blue-chips ảnh hưởng tệ nhất là BID giảm 1,87%, CTG giảm 1,16%. Dù 21 cổ phiếu ngân hàng trên cả 3 sàn giảm giá, nhưng phần lớn vẫn là các mã vốn hóa ít ảnh hưởng. VN30 bị một số trụ như VPB giảm 1,23% kéo xuống nên yếu hơn những chỉ số khác.

Chiều nay thanh khoản hai sàn niêm yết cũng vẫn kém, với 11.211 tỷ đồng khớp lệnh, giảm 17% so với chiều hôm qua và chỉ bằng 69% buổi sáng. Tính chung cả ngày khớp lệnh hai sàn giảm 30%, đạt 27.565 tỷ đồng, thấp nhất 20 phiên. Ngay cả UpCOM giao dịch cũng giảm 50%, chỉ đạt 1.905 tỷ đồng.