
Trong tháng 7/2012, hàng loạt các doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 2 với nhiều bức tranh tối hơn là sáng. Và trong số đó, không ít doanh nghiệp làm nhiều nhà đầu tư “choáng”, bất ngờ và thất vọng.
Cuối tháng 6/2012, tất cả các cổ đông không phải là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn của Công ty Chứng khoán Sacombank (mã SBS-HOSE) đều rất lo lắng, sau khi thông tin về báo cáo “kiểm toán soát xét đặc biệt” và những “điều tra” của Ban lãnh đạo mới SBS về việc giấu lỗ trong gần hai năm qua, sẽ được chính thức công bố.
Trong tháng 6, SBS nổi lên với nguy cơ phá sản rất lớn do thua lỗ nặng, mất thanh khoản, từ ngày 19/7 cổ phiếu SBS rơi vào diện kiểm soát. Báo cáo quản trị công ty trong quý 2/2012 của SBS cho thấy, toàn bộ thế hệ lãnh đạo gắn bó lâu năm với Công ty đều đã bán sạch cổ phiếu và tất cả đã từ nhiệm khỏi vị trí và rời khỏi SBS sau Đại hội đồng cổ đông thường niên giữa tháng 6/2012.
Thế nhưng, trong tháng 7, nhiều nhà đầu tư quá sững sờ và thất vọng khi giá cổ phiếu SBS tăng trần 9 phiên liên tiếp, sau quãng thời gian giảm sàn 15 phiên liên tục trước đó. Từ ngày 26/6 đến 12/7, giá cổ phiếu SBS giảm sàn liên tiếp, từ 4.500 đồng xuống tới 3.000 đồng/cổ phiếu (giảm tới 33,4%). Nhưng từ ngày 13/7 đến 1/8, cổ phiếu SBS lại tăng trần liên tục, từ 3.100 đồng, lên 4.400 đồng (tăng 31%). Đặc biệt, khi giảm sàn, khối lượng đặt mua vượt xa lượng đặt bán và ngược lại khi giá tăng trần.
Ở trường hợp khác, năm 2011, Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đạt lợi nhuận sau thuế là 10,33 tỷ đồng. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra, gây nên cơn lốc bán tháo cổ phiếu LAF trong tháng 7/2012 khiến giá cổ phiếu này giảm gần 30% trong tháng 7 và giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 24 đến 30/7, xuống tới 7.300 đồng.
Theo báo cáo tài chính, trong quý 2/2012, LAF lỗ gần 89 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ ở hai quý trước đó là 41,3 tỷ và 35,7 tỷ đồng, trong khi từ qúy 2/2009 đến quý 2/2011, LAF đều có lãi.
Trong khi đó, cổ phiếu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG-HNX) thuộc loại bê bết nhất trong họ dầu khí khi sụt giảm hơn 50% trong vòng 3 tháng trở lại đây. Riêng tháng 7, PSGgiảm 14,81% xuống chỉ còn 2.400 đồng với hàng chục phiên giảm sàn.
Theo báo cáo tài chính, quý 4/2011 PSG lỗ gần 12 tỷ đồng (cả năm 2011 lỗ 87,24 tỷ), quý 1/2012 lỗ tiếp 32 tỷ đồng, quý 2 vẫn lỗ 32,23 tỷ đồng, đến cuối quý 2, nợ ngắn hạn tới hơn 1.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ có 203,5 tỷ đồng.
Chưa hết, cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) trong tháng 7 tiếp tục gánh chịu làn sóng thoái vốn ồ ạt của nhà đầu tư trước những cuộc đào thoát ngoạn mục được thực hiện bởi những lãnh đạo chủ chốt của công ty này.
Cuối tháng 7/2012, một loạt cá nhân (ba phó tổng giám đốc) là cổ đông nội bộ và 2 người thân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG đã bán tổng cộng 1.795.380 cổ phiếu DLG vào cuối tháng 6/2012. Trong tháng 7, giá cổ phiếu tiếp tục giảm thêm khoảng 22%, còn 6.200 đồng/cổ phiếu, mức thấp chưa từng có. Cổ phiếu này đã mất hơn 70% giá trị trong 3 tháng gần đây.
Kết quả kinh doanh quý 2 của DLG cũng khiến nhà đầu tư thất vọng với vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 55% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ DLG đạt trên 10 tỷ đồng lợi nhuận, chỉ bằng 48% cùng kỳ năm trước, nợ phải trả cuối quý 2 là hơn 1.000 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu có 777 tỷ đồng.
Với PVX, trong tháng 7, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) mất 12,5% giá trị từ 9.600 đồng/cổ phiếu rớt xuống còn 8.400 đồng/cổ phiếu, giao dịch bình quân lên tới gần 4 triệu cổ phiếu/ngày.
Rất nhiều nhà đầu tư đã “mắc bẫy” khi tham gia đua trần vào ngày 19/7. Đột ngột, ngày 23/7, thông tin gây sốc lớn và thất vọng cho nhiều nhà đầu tư là việc PVX công bố lỗ ròng xấp xỉ gần 300 tỷ đồng trong qúy 2/2012, trong khi qúy 1/2012 lãi ròng 7,5 tỷ đồng và suốt từ năm 2008 đến 2011đều lãi lớn (năm 2010 lãi 742 tỷ, năm 2011 lãi 299,4 tỷ đồng).
Theo báo cáo tài chính, nguyên nhân chính gây lỗ lớn và đột ngột là do khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 128 tỷ đồng trong quý 2. Trong danh mục đầu tư dài hạn của PVX, gồm 13 công ty con, hầu hết trong lĩnh vực kinh choanh tương tự PVX với tổng trị giá 2.350 tỷ đồng, 12 công ty liên kết với tổng trị giá 671 tỷ đồng và 17 khoản đầu tư dài hạn khác là 532 tỷ đồng.
Ngoài ra, danh mục đầu tư dài hạn phải trích lập dự phòng của PVX còn có các công ty đã niêm yết như PHH, ICG, PVV, PTL... do kinh doanh ít hiệu quả hoặc thua lỗ PVX với mức lỗ đột ngột rất lớn tới 300 tỷ đồng khiến hàng loạt nhà đầu tư đua nhau bán tháo ngay ngày hôm sau (24/7), giá giảm sàn chỉ còn 8.900 đồng/cổ phiếu, lượng xả hàng đạt gần 9,34 triệu cổ phiếu, ngày 25/7, lượng bán ra vẫn còn xấp xỉ 6,5 triệu cổ phiếu và giá của PVX giảm sàn, còn 8.500 đồng/cổ phiếu.
(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.