Chiều 21/5, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình - Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”, đồng thời ra mắt Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang mô hình phát triển xanh và bền vững, du lịch xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp.
Theo ông Vũ Thế Bình, du lịch xanh không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên, mà còn hướng tới bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương và xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, có trách nhiệm trong tương lai.
Đánh giá về tiềm năng của địa phương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu phát triển du lịch xanh của Việt Nam. Với Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cùng hệ sinh thái núi đá vôi, rừng ngập nước, làng nghề truyền thống, văn hóa tâm linh và cảnh quan đặc sắc, Ninh Bình có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm gắn với bảo tồn di sản.
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng, đồng thời định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chủ động tham gia chuyển đổi xanh, áp dụng Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN và bước đầu hình thành các mô hình du lịch xanh tiêu biểu.
Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, từ cuối những năm 1990, Ninh Bình đã kiên định theo đuổi chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Nhờ định hướng xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, các điểm đến như Tam Cốc – Bích Động và Tràng An đã trở thành những địa danh du lịch nổi bật trên bản đồ quốc tế.
Ông Mạnh cho rằng thành công của du lịch Ninh Bình được hình thành từ sự gắn kết giữa ba trụ cột gồm Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược và cơ chế chính sách; doanh nghiệp phát triển với tư duy bền vững; còn người dân chính là chủ thể của di sản và điểm đến.
Để bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp như ưu tiên du lịch thủ công, đi bộ trải nghiệm, hạn chế sử dụng động cơ nổ tại các khu di sản nhằm giảm tác động tới thiên nhiên. Địa phương cũng từng từ chối đề xuất đầu tư cáp treo để bảo vệ cảnh quan và lợi ích lâu dài của cộng đồng.
Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình Dương Thị Thanh cho biết, địa phương xác định phát triển du lịch bền vững là định hướng xuyên suốt, chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với bảo vệ môi trường, cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình chính thức ra mắt với nhiệm vụ tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xanh, phát triển bền vững. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển du lịch có trách nhiệm.
Cũng trong ngày 21/5, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ gắn biển Du lịch xanh VITA GREEN cho nhiều điểm đến và cơ sở lưu trú tiêu biểu gồm Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu Văn hóa Bái Đính và Emeralda Resort Ninh Bình.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, trong đó thành phố Sầm Sơn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào kết quả chung của toàn tỉnh...
Nửa đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ việc mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng và điều chỉnh chất lượng dịch vụ. Báo cáo số liệu cho thấy sự gia tăng ở cả thị trường khách nội địa và quốc tế, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch của địa phương...
Sáu tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng...
Mới đây, Thái Lan được xếp hạng là quốc gia tốt nhất châu Á và thứ 9 trên toàn cầu về “điểm đến nghỉ hưu” trong Chỉ số Nghỉ hưu Toàn cầu năm 2026. Đây là xếp hạng do International Living, cơ quan truyền thông Mỹ chuyên về sinh sống ở nước ngoài, thực hiện…
Làn sóng du khách Nga trở lại đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu bản địa, thấu hiểu hành vi số để tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.