
Cổ phiếu giảm giá la liệt trong phiên sáng nay khi áp lực bán tăng vọt, từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Thanh khoản hai sàn niêm yết tăng 65% so với phiên trước trong khi cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Bất động sản, vật liệu xây dựng, chứng khoán “tiêu điều” nhất.
VN-Index giảm cực mạnh ngay vài phút sau khi mở cửa. Toàn thời gian còn lại giao dịch lịm dần và kết phiên sáng chỉ số giảm 19,81 điểm tương đương -1,91%, xuống mức 1.019,68 điểm. Như vậy mốc 1.000 điểm không còn là khoảng cách quá xa.
Độ rộng HoSE chỉ có 39 mã tăng/353 mã giảm, trong đó 153 mã giảm từ 2% trở lên, 73 mã khác giảm trong biên độ 1%-2%. Xét theo nhóm ngành, chỉ số VNFIN đại diện nhóm tài chính giảm 1,85%, VNREAL của nhóm bất động sản giảm 2,56%. Loạt cổ phiếu bất động sản “đánh chìm” VN-Index là VHM giảm 3,29%, VIC giảm 2,46%, VRE giảm 3,4%, BCM giảm 1,66%, NVL giảm 4,39%. Loạt mã cùng ngành khác lao dốc nặng khác là KHG giảm 5,13%, OGC giảm 4,82%, DXS giảm 4,49%, CEO giảm 4,33%, HAG giảm 3,98%...
Nhóm tài chính dẫn đầu là VCB lao dốc 1,6% khiến VN-Index mất 1,8 điểm. HDB, EIB, CTG, STB, OCB, NVB, TCB giảm trên 2%. Chứng khoán có HCM giảm 4,79%, MBS giảm 3,7%, VCI giảm 3,6%, VND giảm 3,57%...
Nhìn chung với độ rộng quá kém như vậy thì gần như tất cả các nhóm ngành đều lao dốc nặng. 39 cổ phiếu ngược dòng sàn HoSE đều là các mã không có tính đại diện và cũng rất hiếm mã có thanh khoản tốt. Đáng kể chỉ là SCR tăng 2,86% giao dịch 53,5 tỷ đồng; AAA tăng 1,03% giao dịch 17,6 tỷ; HQC tăng 0,26% giao dịch 44,5 tỷ.
Đáng chú ý là khối ngoại cũng bán cực mạnh sáng nay, rút ròng tới 304,2 tỷ đồng. Giao dịch đáng chú ý nhất là bán ròng chứng chỉ quỹ FUEVFVND tới 103,9 tỷ đồng. Quỹ này có vốn từ Thái Lan và khi bị rút thì về lý thuyết sẽ bán cổ phiếu trong danh mục. Ngoài ra, các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là SSI -28,2 tỷ, HPG -21,2 tỷ, NVL -19,2 tỷ, VCB -11,4 tỷ, HDB -10,7 tỷ. Phía mua nhiều nhất là BMP chỉ đạt 8,1 tỷ đồng ròng.
Khối ngoại thực ra không đẩy quá mạnh bán ra, chỉ là mua vào quá ít. Cụ thể, khối này chỉ giải ngân 200,4 tỷ đồng tại HoSE, thấp kỷ lục từ đầu năm trở lại đây. Trong khi đó mức bán ra 504,6 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên. Diễn biến này cho thấy tín hiệu ngày càng rõ hơn về sự suy yếu của dòng vốn ngoại, hơn là nhu cầu chốt lời quá đột biến. Khối này vẫn bán ở cường độ như vậy trong nhiều tuần nay, chỉ là ban đầu cầu đối ứng vẫn có, nên vị thế bán ròng không nổi bật. Đến hôm nay mua bắt đầu yếu hẳn.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay đạt 4.045 tỷ đồng, tăng 65% so với sáng phiên trước. HoSE tăng 69%, đạt 3.625 tỷ đồng. Trong khi đó cổ phiếu giảm giá rất nhiều, đồng nghĩa với bên bán đã hạ giá sâu ở quy mô toàn thị trường, đúng lúc lực mua suy yếu. Dù vậy HoSE mới có 3 mã giảm sàn. Cầu vẫn đang chặn đỡ giá rất thấp và lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào bên bán có thật sự muốn thoát ra bằng được hay không.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.