Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu ông Đỗ Thành Trung (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính), Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), nguyên là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2023, đến năm 2025 khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập vào Bộ Tài chính, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Đến tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự khi được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Trung cho biết bản thân ông sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy và UBND thành phố, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, UBND TP. Hải Phòng sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Từ đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030 đạt mục tiêu tăng trưởng 13-14%/năm, phát huy vai trò thành phố trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế phát triển công nghiệp cùng dịch vụ cảng biển logistics.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII cũng đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố (gồm các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường) cùng 14 Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trước đó, ngày 9/4/2026, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 136-QĐNS/TW chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.




Khu công nghiệp Tam Thăng (mở rộng 2) nhằm tăng thêm không gian sản xuất, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động...
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.