
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 bất ngờ tuyên bố lùi 2 tuần kế hoạch áp thuế quan bổ sung 5% lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Động thái này đồng nghĩa trì hoãn một bước leo thang mới của thương chiến, đồng thời làm sáng hơn triển vọng của vòng đàm phán sắp tới.
"Theo đề nghị của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và do Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1/10, chúng tôi đã nhất trí dời kế hoạch tăng thuế quan áp lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc (từ 25% lên 30%) từ ngày 1/10 đến ngày 15/10, như một hành động thiện chí", ông Trump tuyên bố trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter.
Chỉ số S&P 500 tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 0,5% và tỷ giá đồng Nhân dân tệ so với USD tại thị trường ngoài Trung Quốc tăng 0,3% sau tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng.
Đầu tháng 10, các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp trực tiếp ở Washington. Trong tháng 9 này, các quan chức cấp thứ trưởng của hai nước sẽ có các cuộc thảo luận cũng tại thủ đô của Mỹ để chuẩn bị trước cho vòng đàm phán cấp cao.
Trung Quốc ngày 11/9 công bố miễn thuế quan trả đũa 25% đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Động thái này được xem là nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc áp thuế quan lên hàng hóa Mỹ đối với nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cũng xem đây như một động thái "thiện chí" trước các cuộc gặp sắp diễn ra.
Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Washington và Bắc Kinh có bước tiến đáng kể trong việc giải quyết các khác biệt.
"Các nhà đàm phán đã mất thời gian hơn một năm cho các cuộc gặp, nhưng vẫn bất đồng trong các vấn đề chính", ông Andrew Polk, nhà đồng sáng lập công ty nghiên cứu Trivium China ở Bắc Kinh, nhấn mạnh. "Việc hoãn kế hoạch áp thuế 2 tuần không làm thay đổi thực tế này".
Mặc dù vậy, ông Hu Jixin, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, nhận xét trên Twitter rằng việc ông Trump hoãn áp thêm thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vòng đàm phán vào đầu tháng 10.
"Động thái thiện chí của ông Trump là một dấu hiệu cho thấy chiến tranh thương mại bắt đầu gây ảnh hưởng thực sự và Mỹ có thể đã sẵn sàng hơn cho việc đi đến một thỏa thuận", chuyên gia kinh tế Chua Hak Bin thuộc Maybank Kim Eng ở Singapore nhận xét. "Kim đồng hồ đang quay, và tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đang đi xuống, với ngành sản xuất Mỹ có thể đã suy thoái rồi".
Tháng 8 vừa qua, ông Trump leo thang mạnh thương chiến với Trung Quốc bằng cách tuyên bố áp thuế 15% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và nâng thuế quan từ 25% lên 30% từ ngày 1/10 đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã bị ông áp thuế từ năm ngoái. Đợt 1 của kế hoạch áp thuế 300 tỷ USD đã thực hiện từ ngày 1/9, và đợt tiếp theo sẽ triển khai từ ngày 15/12.
Việc ông Trump hoãn đợt áp thuế ngày 1/10 "cho thấy ông Trump không muốn tăng thuế trước khi diễn ra vòng đàm phán vào đầu tháng 10, và việc này tạo ra một môi trường tốt cho vòng đàm phán", chuyên gia kinh tế Tommy Xie thuộc ngân hàng OCBC ở Singapore nhận định. "Động thái của ông Trump làm gia tăng hy vọng sẽ có tin tốt từ cuộc gặp tháng 10, thị trường sẽ chờ xem liệu điều này có thể trở thành sự thật".
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Các giao dịch mua LNG của châu Âu từ cơ sở Yamal đã đạt mức kỷ lục 9,89 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm...
Giới đầu tư toàn cầu đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD, cho thấy tâm lý lạc quan trước xu hướng tăng vững gần đây của đồng tiền này trong thời gian gần đây...
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển Iran. Đồng thời, ông yêu cầu thu khoản phí tương đương 20% giá trị tất cả hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, không phân biệt hàng hóa có liên quan đến Iran hay không...
Đồng USD tăng giá mạnh cũng là một nguồn áp lực mất giá quan trọng đối với vàng...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.