
Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) vừa khởi tố vụ án 3 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Trước đó vào cuối năm 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình trên mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP. Huế phát hiện nghi vấn đường dây mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân của công dân trên toàn quốc. Trong đó có lượng lớn dữ liệu cá nhân tại TP Huế gồm dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các công ty và công dân.
Theo đó, đường dây nghi vấn mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên do đối tượng L.C.Đ. (sinh năm 1997, cư trú TP. Hà Nội) cầm đầu. Đ. và các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng SIM “rác”, tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 20/12/2024, Giám đốc Công an TP. Huế chỉ đạo trực tiếp, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng (Công an TP. Hà Nội) và Phòng An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) ra quân bắt giữ các đối tượng.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, L.C.Đ đã thu thập, mua bán trái phép hơn 53 triệu thông tin dữ liệu cá nhân.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án làm rõ thêm 2 đối tượng là: Ng.M.T. (sinh năm 1999) và D.Th.L. (sinh năm 1982, cùng ngụ TP.HCM) thu thập, mua bán hơn 2,6 triệu thông tin dữ liệu cá nhân. Tổng 3 đối tượng mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đến ngày 6/2/2025, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng L.C.Đ, N.M.T. và D.T.L. về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
Công an TP. Huế đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng chức năng làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.
Ban Chuyên án cũng khuyến cáo người dân: Cần kiểm tra, xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng... đề nghị cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục.
Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức có lưu trữ, quản lý dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng cần chấp hành nghiêm theo pháp luật. Triển khai biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân đúng quy định.
Khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu về các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì người dân cần kịp thời báo ngay lực lượng chức năng gần nhất để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.




Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành chăm sóc sức khỏe, từ nâng cao chất lượng chẩn đoán đến tối ưu vận hành và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quá trình ứng dụng AI sẽ diễn ra từng bước do còn vướng nhiều rào cản về độ tin cậy, bảo mật dữ liệu, tính minh bạch và sự thận trọng của ngành y tế…
Tính đến cuối tháng 6, chỉ tính riêng 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất, trung bình tổng doanh thu mỗi ngày đã đạt 1.611 tỷ đồng...
Dự luật AI Kill Switch đề xuất công ty sở hữu mô hình AI mạnh của Mỹ không tạm dừng hoặc tắt hoàn toàn hệ thống trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý sẽ bị phạt dân sự lên tới 20 triệu USD mỗi ngày...
Trước đây, để hoàn tất một thủ tục hay ký một văn bản, nhiều người vẫn phải in giấy tờ, ký tay, scan rồi gửi lại cho bên liên quan. Giờ đây, với sự phát triển của các nền tảng số, nhiều giao dịch có thể được thực hiện ngay trên điện thoại, từ ký hồ sơ hành chính, hợp đồng điện tử đến phê duyệt chứng từ, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm giá trị pháp lý.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...